Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 ngôi sao 8X trong làng bóng đá thế giới-II
   2009-07-14 16:07:26    cri

No.9 Torres

Sinh nhật: Ngày 20 háng 3 năm 1984; Quốc tịch: Tây Ban Nha

Torres từng khoác áo các cấp đội tuyển trẻ Tây Ban Nha, kỹ thuật đi bóng xuất sắc, hai chân đều có thể ghi bàn thắng. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, bất cứ là ở đội Atletico Madrid hay là ở đội Liverpool, Torres đều là cầu thủ phá lưới số 1 của đội bóng.

Torres khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha ra trận vào năm 2003. Rất tiếc là tại Cúp châu Âu năm 2004 và Cúp Thế giới năm 2006, anh đều chưa thể hiện được phong độ thi đấu của mình. Trong trận chung kết gặp đội Đức tại Cúp châu Âu năm 2008, Torres ghi bàn thắng phân định thắng bại, giúp đội bóng nâng Cúp châu Âu trên tay sau 44 năm.

No.10 Fabregas

Sinh nhật: Ngày 4 háng 5 năm 1987; Quốc tịch: Tây Ban Nha

Fabregas đến từ đội tuyển trẻ Barcelona vốn là người thừa kế của Xavi. Anh đá bóng bình tĩnh, kỹ thuật tuyệt vời, trở thành hạt nhân của đội bóng. Tại đội Arsenal, Fabregas đã trở thành đội trưởng của đội bóng, là cầu thủ được ông Wenger dốc sức đào tạo. Tại Cúp châu Âu năm 2008, anh còn cùng đội Tây Ban Nha đoạt chức vô địch.


1 2