Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-07-13 17:03:15    cri

 

Cuộc giành giật đối với Xa-mu-en Ê-tô trong hai ngày qua đã lên đến đỉnh điểm, sau khi Man-che-xtơ Xi-ti tuyên bố rút khỏi cuộc giành giật đối với Ê-tô không đầy một ngày, Man-che-xtơ U-nai-tít đã ra giá 18 triệu bảng Anh đối với cầu thủ tiền đạo ao ước từ lâu này.

Sau khi Man-che-xtơ U-nai-tít đồng ý chuyển nhượng C.Rô-nan-đô với giá 80 triệu bảng Anh, chỗ trống trong hàng tiền đạo luôn làm cho huấn luyện viên trưởng Phê-gu-xơn đau đầu. Thế nhưng, sau khi Man-che-xtơ Xi-ti rút lui trong cuộc giành giật, cơ hội có được cầu thủ tiền đạo này đã đến với MU. Ngày từ Giải vô địch châu Âu, khi Ê-tô giúp Bác-xê-lô-na ghi bàn thắng quyết định để Bác-xê-lô-na giành được chức vô địch một cách suôn sẻ, huấn luyện viên Phê-gu-xơn đã hết lời ca ngợi Ê-tô. Còn Ê-tô, tuy Man-che-xtơ Xi-ti ra giá 25 triệu bảng Anh nhưng vẫn không gây được sự hứng thú của anh. Về nguyên nhân mọi người đều biết, Ê-tô mong có thể tham gia Giải vô địch trong mùa giải tới, bởi vậy sẽ đặt mục tiêu vào các đội bóng vô địch như MU, In-tơ Mi-lan, Chen-xi. Nhưng hiện nay đã mất hứng thú đối với In-tơ Mi-lan và Chen-xi, MU lúc này lại đưa ra cành ô-liu, đối với Ê-tô mà nói đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Còn đối với Bác-xê-lô-na mà nói, tuy MU ra giá đã co hẹp gần 7 triệu bảng Anh so với Man-che-xtơ Xi-ti, song, cùng với mâu thuẫn giữa câu lạc bộ với Ê-tô ngày càng gay gắt, đã làm cho Bác-xê-lô-na lại càng mong muốn sớm có được Ê-tô.

1 2