Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 30 năm: Bóng rổ---khiến chúng ta xích lại gần nhau
   2009-07-08 15:28:16    Nhân dân nhật báo
Trung Quốc và Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 30 năm, tuy trải qua sóng gió trấc trở, nhưng quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển lên phía trước. Từ "ngoại giao bóng bàn" đến "ngoại giao Ô-lim-pích", trao đổi dân gian lấy thể thao làm môi giới đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển quan hệ Trung-Mỹ, môn thể thao bóng rổ đã trở thành cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, rút ngắn khoảng cách giữa hai nước.

Tháng 8 năm 1979, đội Bulleto Oa-xinh-tơn thuộc Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ đã trở thành đội tuyển đại diện bóng rổ Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc. Đội tuyển bóng rổ này đã lần lượt tiến hành hai trận thi đấu hữu nghị với đội tuyển bóng rổ quốc gia Trung Quốc và đội tuyển "Bát Nhất" Trung Quốc. Tuy chuyến thăm lần này không mang ý nghĩa như "chuyến thăm phá băng" của đội tuyển bóng bàn Mỹ sang thăm Trung Quốc vào năm 1971, nhưng sự thay đổi từ bóng nhỏ đến bóng lớn, đã đánh dấu sự phát triển quan hệ hữu nghị Trung-Mỹ sẽ ngày càng chín muồi và ổn định.

Những đội viên của đội Bulleto Oa-xinh-tơn NBA thăm Trường Thành Trung Quốc

Mùa thu của 6 năm sau, đội tuyển bóng rổ quốc gia Trung Quốc đã có chuyến thăm đáp lại, đó là Hành trình hữu nghị Trung Quốc-NBA" diễn ra trong một tháng. Đội tuyển Quốc gia Trung Quốc đã được tập huấn dưới sự hướng dẫn của Trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Boston Celtics, đồng thời cũng học được kinh nghiệm mới và quý báu từ những ngôi sao bóng rổ nổi tiếng NBA.

Là một trong những người chứng kiến quan hệ Trung-Mỹ, huấn luyện viên trưởng từng chèo lái đội NBA 25 năm---ông David Stern là người chứng kiến giao lưu văn hóa bóng rổ hai nước Trung-Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông David Stern nói, chúng tôi rất phấn khởi được chia sẻ niềm vui với các Fan hâm mộ bóng rổ Trung Quốc về sự phát triển của môn thể thao bóng rổ, chúng ta không thể phủ nhận, bóng rổ đã rút ngắn khoảng cách giữa nhân dân hai nước Trung-Mỹ.

Sau khi quan hệ Trung-Mỹ đã thực hiện bình thường hóa, các nhà lãnh đạo hai nước đã kế thừa truyền thống "ngoại giao bóng bàn". Đầu năm 1979, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nhận lời mời sang thăm Mỹ. Trong khi thăm Oa-xinh-tơn, Tổng thống Mỹ Carter đã đặc biệt tổ chức một buổi dạ hội linh đình hết sức công phu dành cho ông Đặng Tiểu Bình tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Được biết ông Đặng Tiểu Bình rất thích môn bóng rổ, chủ nhà chu đáo còn mời vận động viên bóng rổ nhà nghề tổ chức buổi thi đấu tuyệt vời trong đem dạ hội.

Trận thi đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Mỹ tại Ô-lim-pích Bắc Kinh

Thời gian thấm thiết trôi qua, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Giải bóng rổ giữa Trung Quốc và Mỹ một lần nữa thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên thế giới. Ngày 10 tháng 8, Tổng thống Mỹ Bu-sơ cùng phu nhân dưới sự tháp tùng của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đến sân thể thao để xem thi đấu. Khi những vận động viên nổi tiếng của NBA như Diêu Minh và Cobe cùng tham gia một trận thi đấu, khán giả Trung Quốc tại hiện trường đã nhiệt liệt dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho cả hai đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Mỹ. Tờ báo Sunday Times đưa tin rằng, "Khoảng 1 tỷ người trên thế giới đã quan tâm theo dõi về trận thi đấu này. Đây là ngoại giao thể thao Trung-Mỹ trong thế kỷ 21." Thật đúng như vậy, trận thi đấu bóng rổ này là dịp tốt để tăng cường giao lưu Trung-Mỹ, cũng là một môi trường quan trọng để thúc đẩy nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau, tăng cường mối tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Mỹ.