Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể thao Trung Quốc lần đầu tiên được Giải đồng đội Lawrence
   2009-07-01 14:43:40    cri
Sau khi để tuột khỏi tay Giải Lawrence năm 2009 giành cho vận động viên mới xuất sắc nhất và vận động viên người khuyết tật xuất sắc nhất, đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc đã đoạt Giải đội tuyển xuất sắc nhất năm 2009 như mong muốn, đây là lần đầu tiên giới thể thao Trung Quốc vinh dự đoạt Giải Lawrence giành cho đội tuyển, hơn nữa, trong lịch sử Giải Lawrence, đây cũng là lần đầu tiên trao tặng vinh dự tối cao này cho đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Kể từ khi Giải thể thao Lawrence Thế giới được thành lập đến nay, Giải đội tuyển xuất sắc nhất thuộc về ai luôn được đông đảo khán giả quan tâm. Trong danh sách đoạt giải của 9 lần trước, ngoài Câu lạc bộ bóng đá Manchester (năm 2000) và đội Renault F1(năm 2006) là câu lạc bộ thể thao nhà nghề ra, 7 giải khác đều lần lượt trao cho đội tuyển quốc gia, trong đó đội tuyển bóng đá nam Pháp, đội tuyển bóng đá nam Bra-xin, đội tuyển bóng đá nam Hy-lạp và đội tuyển bóng đá nam I-ta-li-a đều từng được vinh dự nhận giải này.

Trước đó, bất cứ là Diêu Minh hoặc Lưu Tường được giải vận động viên mới xuất sắc, hay là Hình Tuệ Na và Mã Hiểu Húc được đề cử vận động viên mới năm 2009, giới thể thao Trung Quốc chưa có dịp được giải đội tuyển xuất sắc nhất. Năm 2008, song song với Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh tổ chức thành công các vận động viên Ô-lim-pích Trung Quốc đã phát huy hết khả năng của mình, cả thảy đoạt 51 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 28 huy chương đồng, đã vượt đội tuyển Mỹ và Nga, vươn lên hàng đầu trong bảng tổng sắp huy chương.

1 2