Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 vụ chuyển nhượng cầu thủ của ông Florentino-II
   2009-06-30 13:29:11    cri

No.2 Kaka, năm 2009, 65 triệu Ơ-rô

Ông Florentino rốt cuộc liệu có bao nhiều uy lực trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ? Sự gia nhập của Kaka đã chứng tỏ tất cả, ông vẫn là nhân vật quyền uy nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Sự gia nhập của Kaka đánh dấu bước khởi động chính thức của "Dải Ngân Hà II". Sau Kaka, những siêu sao bóng đá rực rỡ như Villa, Cristiano Ronaldo, Ribery v.v, có thể sẽ nhanh chóng xuất hiện tại sân Bernabeu.

No.1 Zidane, năm 2001, 73,5 triệu đồng Ơ-rô

Cho đến nay, Zidane vẫn là cầu thủ với giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá. Mùa hè năm 2001, ông Florentino đã chi 73,5 triệu Ơ-rô để mua Zidane 29 tuổi. Ông Florentino không thấy đắt gì cả: "cầu thủ sáng giá nhất tất nhiên phải đắt nhất". Zidane không những giúp đội Real Madrid giành một chức vô địch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha và một chức vô địch Cúp C1 châu Âu, đồng thời cũng khiến sân Bernabeu chính thức trở thành đất thánh của bóng đá nghệ thuật. Trong trận chia tay sân Bernabeu mùa giải năm 2005/2006, 80 nghìn cổ động viên cùng nâng chiếc áo số 5 của Zidane khiến mọi người phấn khởi.

Rạng sáng ngày 27 tháng 6 giờ Bắc Kinh, Câu lạc bộ Real Madrid tuyên bố trên trang web, đội bóng chính thức ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo, hai bên đã ký hợp đồng 6 năm, hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Manchester United trong trang web cũng tuyên bố, Cristiano Ronaldo hoàn thành chuyển nhượng, và chứng thực số tiền chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng Anh. 80 triệu bảng Anh đương tương với 94 triệu Ơ-rô, vượt qua kỷ lục thế giới của 73,5 triệu Ơ-rô khi Zidane gia nhập Câu lạc bộ Real Madrid năm 2001.


1 2