Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 vụ chuyển nhượng cầu thủ của ông Florentino-I
   2009-06-23 16:28:38    CRIonline

Ông Florentino mới nhậm chức Chủ tịch Câu lạc bộ Real Madrid một tuần, đã để Kaka khoác lên mình màu áo trắng của đội Real Madrid, mang đến kinh ngạc bất ngờ cho cổ động viên đội bóng Hoàng gia trên toàn thế giới. Sự đầu quân của Kaka đã chứng minh chân lý: ông Florentino mãi mãi là nhân vật có thể hô phong hoán vũ trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

No.10 Baptista, năm 2005, 20 triệu Ơ-rô

Vào phút chót trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng cầu thủ, ông Florentino mua Baptista với giá 20 triệu Ơ-rô. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Luxemburgo, Baptista được sắp xếp ở vị trí hậu vệ cánh trái mà anh đá không giỏi lắm. Phong độ thi đấu của Baptista kém hơn rất nhiều so với thời gian anh đá ở đội Seville, số bàn thắng trong giải ít hơn 10 quả so với năm trước. Trong mùa giải năm 2006/2007, Baptista bị thuê đá cho đội Arsenal. Mùa hè năm 2008, Baptista rời Câu lạc bộ Real Madrid gia nhập Câu lạc bộ Rome.

No.9 Samuel, năm 2004, 23 triệu Ơ-rô

Mùa giải năm 2003/2004 là mùa giải trắng tay của Câu lạc bộ Real Madrid. Ông Florentino rốt cuộc đã nhìn thẳng vào vấn đề tuyến phòng thủ của đội bóng, ông bỏ ra 23 triệu Ơ-rô mua Samuel từ Câu lạc bộ Rome. Nhưng sau khi đã quen tốc độ đá chậm của Giải vô địch bóng đá I-ta-li-a, Samuel rốt cuộc vẫn không tìm được cảm giác tại Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, người Ác-hen-ti-na trở mình chậm trở thành nhược điểm lớn trên tuyến phòng thủ của đội Real Madrid.

No.8 Robinho, năm 2005, 24 triệu Ơ-rô

Sau khi Figo rời khỏi câu lạc bộ, Robinho gia nhập Câu lạc bộ Real Madrid với giá 24 triệu Ơ-rô. Trong mùa giải năm 2005/2006, Robinho được ra sân hầu hết tất cả các trận thi đấu dưới sự bênh vực của Zidane; trong mùa giải năm 2006/2007, sự phát huy của anh với tư cách là cầu thủ dự bị là một trong những then chốt của ông Capello dẫn đội bóng đoạt chức vô địch; trong mùa giải năm 2007/2008, vai trò tấn công cánh trái của anh lại là vũ khí tấn công chí mạng nhất của ông Schuster. Điều đáng tiếc là sự tâng bốc của ông Calderón đối với Cristiano Ronaldo rốt cuộc làm cho Robinho bực tức, người Bra-xin gia nhập Câu lạc bộ Manchester City trong phút chót trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè năm 2008.

No.7 Conceicao, năm 2000, 25 triệu Ơ-rô

Mùa hè năm 2000, lần đầu tiên ông Florentino được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Real Madrid, liền lập tức mua Conceicao của đội Deportivo La Coruna với giá 25 triệu Ơ-rô. Đây là một trong những phiên giao dịch tồi tệ nhất của ông Florentino, Conceicao chỉ đá 43 trận thi đấu của Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha cho đội Real Madrid trong 3 mùa giải. Mùa hè năm 2003, Conceicao rời Câu lạc bộ Real Madrid, và sau đó từng đá cho Câu lạc bộ Dortmund, Galatasaray và Panathinaikos với thời gian ngắn.

No.6 Ramos, năm 2005, 27,5 triệu đồng Ơ-rô

Ông Florentino đã mua 18 cầu thủ cho Câu lạc bộ Real Madrid, Ramos là người Tây Ban Nha duy nhất, đồng thời cũng là cầu thủ duy nhất hiện nay vẫn đá cho Câu lạc bộ Real Madrid trong thời đại "Dải Ngân Hà". Mùa hè năm 2005, ông Florentino trả tiền chuyển nhượng 27,5 triệu đồng Ơ-rô. Các phương tiện truyền thông từng cho rằng ông Florentino lại lãng phí tiền của Câu lạc bộ Real Madrid. Nhưng thực tế chứng tỏ, Ramos là một chuyển nhượng cầu thủ thành công nhất trong giai đoạn cuối của thời đại "Dải Ngân Hà", và đã được coi là đội trưởng kế nhiệm của đội Real Madrid.