Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-06-22 17:46:58    CRIonline

Trận cuối cùng ở bảng B Cúp Liên đoàn Bóng đá thế giới đã cho kết quả bất ngờ. Cuộc so tài giữa hai đội mạnh Bra-xin và I-ta-li-a đã diễn biến thành một "buổi tập giữa thầy và trò", "Quân đoàn Sam-pa" đã thắng đối thủ một cách nhẹ nhàng với tỷ số 3-0. Đội Mỹ cũng thắng đội Ai-cập với cùng tỷ số như vậy, giành tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới Blát-tơ và các huấn luyện viên nổi tiếng thế giới như Pha-bi-ô Ca-pô-lô đã có mặt tại hiện trường chứng kiến cuộc so tài giữa Bra-xin và I-ta-li-a. Đội Bra-xin trong hiệp một đã liên tiếp gây sóng gió trước khung thành đội I-ta-li-a. Đến hiệp 2, đội Bra-xin đã nắm chắc phần thắng bắt đầu giảm cường độ tấn công, khiến cho đội I-ta-li-a có chút cơ hội phản công, nhưng phần lớn không gây đe dọa cho khung thành đối phương. Đội Bra-xin cuối cùng đã thắng đối thủ với tỷ số 3-0.

Đội Mỹ trong hai trận đầu đã thua I-ta-li-a với tỷ số 1-3 và thua Bra-xin với tỷ số 0-3, hầu như đứng bên bờ vực bị loại, thế nhưng trong trận cuối cùng đã giành thắng lợi và giành tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Đội Mỹ trong trận gặp đội Ai-cập đã dẫn trước ba điểm vào phút thứ 21, phút thứ 63 và phút thứ 71. Đội Ai-cập từng phá vỡ hàng phòng thủ của đội Bra-xin và đội I-ta-li-a nhưng không sao chọc thủng được hàng phòng thủ của đội Mỹ. Đội Ai-cập chỉ cần ghi một bàn thắng là có thể vào vòng bán kết, thế nhưng trong 90 phút thi đấu họ không thể thực hiện được điều này.

Như vậy, đội Bra-xin thắng cả ba trận lọt vào bán kết và sẽ gặp đội chủ nhà Nam Phi trong trận bán kết. Còn các đội Mỹ, I-ta-li-a và Ai-cập đều thắng một trận, thua hai trận được 3 điểm. Đội Ai-cập nắm trong tay 3 bàn thắng, còn đội Mỹ và I-ta-li-a đều 2 bàn thắng, nhưng đội Mỹ có tổng số 4 bàn thắng, còn I-ta-li-a là 3. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới, đội Mỹ có tổng số bàn thắng nhiều hơn nên lọt vào tứ kết. Và sẽ gặp đội Tây Ban Nha vô địch châu Âu trong trận bán kết.