Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười đội "Mộng mơ" trong làng bóng đá thế giới-II
   2009-06-16 16:34:36    cri

 

 

Ngôi thứ 3: Đội Real Madrid (1960)

Vinh dự: Vô địch Cúp C1 châu Âu, Vô địch Giải Vô địch Bóng đá Tây Ban Nha, Cúp Toyota

Lời bình: Đây là lần thứ hai Puskas xuất hiện trong danh sách Top 10 này. Lần này anh đá cho Câu lạc bộ Real Madrid Tây Ban Nha giàu nhất thế giới. Trong thập niên 60 thế kỷ trước, đội Real Madrid liên tục 5 lần đoạt chức vô địch Cúp C1 châu Âu, cũng là vua của các câu lạc bộ trên thế giới. Đội Real Madrid cũng đào tạo ra những siêu sao thế giới như Stefano, Puskas v.v.

Ngôi thứ 2: Đội Manchester United (1999)

Vinh dự: Vô địch Cúp C1 châu Âu, Vô địch Giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA

Lời bình: Đây là sự đột phá của bóng đá Anh trong các câu lạc bộ. Trong trận chung kết diễn ra tại sân Nou Camp Barcelona, ông Ferguson được phong tước Hiệp sỹ đã dẫn dắt đội Manchester United biến ưu thế dẫn điểm hầu như trong suốt cả trận đấu của đội Bayern Munchen tan thành may khói trong giờ phút cuối cùng, cầu thủ thay thế ra sân Solskjaer trở nên nổi tiếng trong trận đấu này.

Ngôi thứ 1: Đội Bra-xin (1970)

Vinh dự: Vô Địch Cúp Thế giới

Lời bình: Đây là đội bóng vĩ đại nhất trên hành tinh này, cú phá lưới của vua bóng đá Pele khiến đội Italia bị thua trong trận chung kết cuối cùng. Không thể nghi ngờ, họ là đội được giữ Cúp Thế giới trên tay.


1 2