Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-06-08 16:54:08    cri
Đội Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên giành tấm vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới.

Vòng đấu loại châu Á Cúp thế giới tối ngày 6 đã diễn ra các trận thi đấu. Đội Nhật Bản ở bảng A sau khi thắng đội U-dơ-bê-ki-xtan với tỷ số 1-0 trên sân khách đã trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành tấm vé vào vòng chung kết Cúp thế giới. Các đội Hàn Quốc và Ô-xtrây-li-a sau đó cũng giành được vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới diễn ra ở Nam Phi.

Mười đội bóng châu Á giành vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, hai đội đứng đầu trong bảng đều sẽ giành được vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới.

Đội Nhật Bản ở bảng A trước đó được thắng 3 trận, hoà 2 trận được 11 điểm, xếp thứ 2 trong bảng, do đội Ba-ranh trong bảng này thi đấu 6 trận được 7 điểm, nên trong trận gặp đội U-dơ-bê-ki lần này đội Nhật Bản chỉ cần thắng là có thể xác định hai đội đứng đầu bảng này. Đội Nhật Bản đã giành được thêm 3 điểm, lần thứ 4 liên tiếp giành được vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới, cũng trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành được vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới trừ nước chủ nhà Nam Phi ra.

   

Trong một trận thi đấu diễn ra sau đó, đội Ô-xtrây-li-a cùng ở bảng A đã hoà đội Ca-ta trên sân khách, được 14 điểm và nắm chắc tấm vé tham gia vòng chung kết.

Đội Hàn Quốc ở bảng B đã thắng Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất với tỷ số 2-0 trên sân khách, thi đấu 6 trận được 14 điểm và xếp thứ nhất trong bảng, cũng giành được tấm vé tham gia vòng chung kết. Một tấm vé còn lại tham gia vòng chúng kết của bảng này sẽ diễn ra giữa các đội Triều Tiên, A-rập Xê-út và I-ran.

Đội Bra-xin thắng đậm đội U-ru-guay 4-0, viết lại trang sử không thắng trong 33 năm qua.

   

Trong vòng đấu loại Cúp thế giới năm 2010 diễn ra ở U-ru-guay ngày 6, đội Bra-xin đã thắng đậm đối thủ với tỷ số 4-0, viết lại trang sử không thắng U-ru-guay lần nào kể từ năm 1976 đến nay. Sau trận đấu, đội Bra-xin được 24 điểm đã tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ. Đội Pa-ra -guay cũng được 24 điểm tối ngày 6 sẽ gặp đội Chi Lê trên sân nhà. Ngày 10-6, đội Bra-xin sẽ gặp đội Pa-ra-guay.