Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-06-01 18:43:50    CRIonline

Giải Ngoại hạng Anh:

Vào hồi 23 giờ ngày 24-5 giờ Bắc Kinh, Giải Ngoại hạng Anh đã bước vào hồi kết. Man-che-xtơ U-nai-tít lần thứ 11 giành chức vô địch, các đội Li-vơ-pun, Chen-xi và A-xê-nan xếp thứ 2 đến thứ 4 và đều giành được vé tham gia mùa giải tới. Ba đội Niu-cát-tơn, Mít-lơxbrâu và Oét Brôm-uých bị xuống hạng.

Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn bóng đa Anh diễn ra ngày 30-5, đội Chen-xi đã thắng Ê-vơ-tơn với tỷ số 2-1, lần thứ 5 giành chức vô địch, đây cũng là chức vô địch duy nhất mà Chen-xi giành được trong mùa giải này.

Giải vô địch I-ta-li-a:

Giải vô địch I-ta-li-a mùa giải 2008/2009 ngày 31-5 thi đấu vòng cuối cùng. Đội AC Mi-lan thắng Phlo-ren-xơ với tỷ số 2-0 trên sân khách, chẳng những bảo vệ thành công ngôi thứ 3 mà còn giành được tấm vé tham gia Giải vô địch châu Âu sang năm. Trong các trận thi đấu khác, đội In-tơ Mi-lan thắng đối thủ với tỷ số 4-3; Giu-ven-tút thắng La-di-o với tỷ số 2-0.

Giả vô địch Tây Ban Nha:

Vào hồi một giờ sáng ngày 1-6 giờ Bắc Kinh, Giải vô địch Tây Ban Nha diễn ra các trận thi đấu cuối cùng trong vòng thứ 38. Đội Ô-sa-su-na bảo vệ không bị xuống hạng đã gặp đội Rê-an Ma-đrít. Qua 90 phút thi đấu, đội Rê-an Ma-đrít với 9 cầu thủ trong sân đã thua Ô-sa-su-na với tỷ số 1-2 trong tình hình dẫn điểm trước ở hiệp một, chấm dứt mùa giải này với 5 trận thua liên tiếp.

Giải vộ địch Cộng hoà Liên bang Đức:

Vào hồi 21 giờ 30 ngày 31-5 giờ Bắc Kinh, Giải vô địch Đức đã diễn ra các trận thi đấu bảo vệ ngôi hạng, đội Cót-bát thua Niu-rem-bớc với tỷ số 0-2 trên sân khách, bảo vệ thành công ngôi hạng. Cầu thủ Trung Quốc Thiệu Giai trong một lần đá phạt gián tiếp sau khi diễn ra trận đấu không lâu đã đá trúng xà ngang, nhưng không may cho đội bóng vẫn phải xuống hạng.