Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử bóng bầu dục
   2009-05-20 15:38:42    CRIonline

Bóng bầu dục Mỹ, còn được gọi là bóng đá Mỹ. Môn thể thao này bắt nguồn từ Anh, nhưng qua cải tiến và sáng tạo của các sinh viên Mỹ, đã trở thành một môn thể thao mới.

Bóng bầu dục là một trong những môn thể thao rất thịnh hành tại Mỹ, hầu như tất cả thành phố chủ yếu đều có đội bóng bầu dục nhà nghề. Những cầu thủ nhà nghề này hầu như trước đều là những cầu thủ chủ lực của đội bóng các trường Đại học. Nhiều trường Đại học Mỹ rất coi trọng phát triển môn thể thao bóng bầu dục, họ thường dùng biện pháp cấp học bổng và cho ăn ở miễn phí để thu hút các cầu thủ bóng bầu dục ưu tú trong học sinh Trung học đến trường của họ học tập. Chi phí thể thao của nhiều trường chỉ dựa vào bán vé xem thi đấu bóng bầu dục là có thể hoàn toàn trang trải. Thập niên 70 thế kỷ trước đến nay, mỗi năm đều có hơn 600 đội trường Đại học hàng đầu tranh giành chức vô địch trong Giải vô địch các trường Đại học toàn quốc, cao trào của nó là thi đấu sau mùa giải tổ chức giữa các thành phố lớn. Các trận thi đấu bóng bầu dục quan trọng thường tổ chức trong các buổi lễ long trọng; nửa tiếng đồng hồ trước khi thi đấu, đội quân nhạc đi diễu hành một vòng quanh sân dưới sự chỉ huy của nữ đội trưởng, đội hoạt náo viên qua tập luyện, mặc bộ đồng phục ra sức cổ động cho đội bóng của mình. Đội trưởng đội hoạt náo viên thông thường do cô gái xinh đẹp đảm nhiệm.

Tại Trung Quốc bóng bầu dục còn là một một thể thao mới phát triển. Cuối năm 1990, đội bóng bầu dục đầu tiên của Trung Quốc được thành lập tại trường Đại học Nông nghiệp. Ngày 7 tháng 10 năm 1996, Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc chính thức thành lập. Ngày 18 tháng 3 năm 1997, Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn bóng bầu dục quốc tế, Liên đoàn bóng bầu dục quốc tế coi sự kiện này là một cột mốc phát triển môn thể thao bóng bầu dục quốc tế. Ngày 5 tháng 12 năm 1997, Liên đoàn bóng bầu dục châu Á thông qua nghị quyết, kết nạp Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc làm hội viên chính thức thứ 9 của tổ chức này. Cuối năm 1997, Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc bắt đầu thành lập đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Từ cuối năm 1997 sau khi lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu hữu nghị một trận với đội quốc gia Xin-ga-po, đội Trung Quốc đã trở thành đội thường xuyên góp mặt trong các giải quốc tế; năm 1998 đến năm 2001, đội Trung Quốc liên tục 4 lần đi dự giải bóng bầu dục quốc tế 7 người ở Hồng Công; năm 2000 và năm 2001, Trung Quốc mỗi năm còn tham gia 3 chặng các giải thế giới 7 người. Qua các cuộc thi đấu quốc tế, trình độ của đội Trung Quốc đã có sự nâng cao rất lớn. Môn thể thao bóng bầu dục của Trung Quốc chủ yếu triển khai trong một số trường Đại học, Học viện quân đội ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thanh Đảo, Thẩm Dương, Trường Xuân, Tây An, Trường Sa v.v cùng các Câu lạc bộ do các bạn người nước ngoài thành lập. Năm 1998, Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc đã tổ chức Giải vô địch bóng bầu dục toàn quốc lần đầu tiên tại Bắc Kinh, sau đó lại lần lượt tổ chức Giải vô địch toàn quốc tại Quảng Châu, Thượng Hải và Thanh Đảo. Đội bóng tham gia Giải vô địch toàn quốc không ngừng tăng lên, đến nay đã phát triển đến 16 đội .