Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 cặp cầu thủ cha con trong làng bóng đá-II
   2009-05-19 17:07:48    CRIonline
No.5 Alex Ferguson và Darren Ferguson

Alex Ferguson có lẽ là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trước khi đến Câu lạc bộ Manchester United, anh đã đoạt mấy chức vô địch cho các đội bóng như đội St Mirren, đội Aberdeen v.v. Năm 1986, anh làm huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Manchester United, thành tích 10 lần đoạt chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh, 2 lần đoạt chức vô địch Cúp C1 châu Âu khiến mọi người khâm phục.

Khi dẫn dắt đội Manchester United, Alex Ferguson rất mong muốn đào tạo Darren Ferguson. Darren bắt đầu sự nghiệp bóng đá nhà nghề tại Câu lạc bộ Manchester United, lần đầu tiên giành cơ hội ra sân vào năm 1990. Nhưng Alex rốt cuộc phát hiện Darren không có tố chất tiềm năng của ngôi sao bóng đá, bèn chuyển nhượng con trai sang Câu lạc bộ Wolverhampton Wanderers. Năm 2007, Darren cũng trở thành huấn luyện viên, anh hình như có năng khiếu làm huấn luyện viên. Trong mùa giải đầu tiên, anh dẫn dắt đội bóng thành công lên hạng, từ Giải B bóng đá Anh lên tới Giải bóng đá Anh.

No.4 Frank Richard Lampard và Frank James Lampard, Jr.

Lampard cha là huyền thoại của Câu lạc bộ West Ham United, hơn 500 lần ra trận đá ở vị trí hậu vệ bên trái, 2 lần đoạt chức vô địch Cúp FA Anh. Từ năm 1994 đến năm 2001, Lampard cha làm trợ lý huấn luyện viên tại đội West Ham United, trợ giúp anh rể Redknapp cha. Hiện nay, anh là cố vấn của Câu lạc bộ Waterford.

Cuộc đời bóng đá nhà nghề của Lampard con thành công hơn cha anh, là cầu thủ đá ở vị trí giữa sân nổi tiếng của đội Chelsea và đội tuyển Anh. Giống như bố, anh cũng đá cho Câu lạc bộ West Ham United 7 năm.

No.3 Kenny Dalglish và Paul Dalglish

Kenny Dalglish được bầu làm cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Câu lạc bộ Liverpool, xếp hạng trước Gerrard. Anh là tiền đạo phi phàm, ghi hơn 100 bàn thắng tại Giải Ngoại hạng Anh và Giải Ngoại hạng Scotland. Sau khi chuyển sang Câu lạc bộ Liverpool với giá 440 nghìn bảng Anh lập kỷ lục lúc đó, anh trở thành cầu thủ chủ chốt của đội bóng, đã đoạt rất nhiều chức vô địch.

Khi dẫn dắt Câu lạc bộ Newcastle, Kenny ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ, đó là Paul Dalglish con trai của anh. Nhưng cuộc đời bóng đá nhà nghề của con trai không mấy thành công, Paul từng đá cho mấy câu lạc bộ.

No.2 Steve Bruce và Alex Bruce

Steve Bruce từng bị nhiều câu lạc bộ từ chối, bao gồm Câu lạc bộ Newcastle, Sunderland, Derby County v.v. Năm 1987, Ferguson đưa anh đến Câu lạc bộ Manchester United. Sự thật chứng tỏ, đây là một hợp đồng xuất sắc. Bruce là một trong cặp cầu thủ đá ở vị trí trung vệ và hậu vệ hoàn hảo của đội Manchester United. Là đội trưởng, anh dẫn dắt đội bóng đoạt các vinh dự như vô địch của Giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA Anh v.v, nhưng chưa có cơ hội khoác áo đội tuyển Anh ra sân.

Alex Bruce đá cho Câu lạc bộ Ipswich từng được cha cất nhắc và huấn luyện với các cầu thủ khác. Anh cũng giống cha, đá ở vị trí trung và hậu vệ.

No.1 Miguel Reina và Jose Reina

Miguel Reina từng đá cho các đội bóng như Barcelona và Atletico Madrid v.v, từng 5 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha ra sân.

Jose Reina giống như cha anh cũng là thủ môn. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá nhà nghề tại Câu lạc bộ Barcelona, sau đó ký hợp đồng với Câu lạc bộ Villarreal. Năm 2005, Benitez đưa Jose đến Câu lạc bộ Liverpool, thậm chí nói rằng anh là thủ môn tốt nhất Tây Ban Nha. Cho đến nay, Reina đã 3 lần đoạt giải Găng tay vàng của Giải Ngoại hạng Anh, còn phá vỡ kỷ lục của Câu lạc bộ Liverpool với thành tích không bị phá lưới trong 11 trận liền vào năm 2005.