Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các-ly Loi-đơ: "Ghi bàn thắng quyết định" giúp đội Mỹ lần thứ 3 vô địch giải bóng đá nữ Ô-lim-pích
   2009-05-08 17:32:55    cri
Các-ly Loi-đơ lại một lần nữa đưa đội Mỹ đi đến thành công bằng cú sút từ xa. Là cầu thủ trung vệ, Loi-đơ chỉ ghi hai bàn thắng tại Ô-lim-pích lần này, thế nhưng, với hai cú sút từ xa ở ngoài vòng cấm địa này, Loi-đơ đã làm thay đổi số phận của đội Mỹ tại Ô-lim-pích lần này.

Giải bóng đá nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đã đưa Loi-đơ lần đầu tiên tham gia Thế vận hội đi đến thành công. Tại phút thứ 6 đá thêm giờ ở hiệp một, đội Mỹ sau khi chống đỡ thành công những đợt tấn công dữ dội của đội Bra-xin, đã tổ chức một đợt phản công, Loi-đơ đá phạt từ xa đã phá lưới đối phương, với cú sút này đã làm tắt ngấm ngọn lửa phục thù "sam-ba" của đội Bra-xin, cũng đưa đội Mỹ lần thứ 3 giành chức vô địch bóng đá nữ Ô-lim-pích.

Loi-đơ nói với phóng viên sau trận đấu rằng "Thi đấu cũng tức là chiến đấu, song cả đội bóng sẽ không dừng lại, chúng tôi chứng minh với thế giới rằng không cần phải có các ngôi sao vẫn có thể giành được chức vô địch".

Loi-đơ sinh ra tại bang Niu Giơ-di đã tham gia đội bóng nhà trường năm lên cấp ba, với 78 bàn thắng đã giúp Loi-đơ củng cố vị thế cầu thủ trung vệ có giá trị nhất của đội bóng nhà trường. Năm 2001, do có sở trường về bóng đá được "trời phú", Loi-đơ được tuyển thẳng vào Đại học bang Niu Giơ-di và tham gia Liên đoàn bóng đá miền đông nước Mỹ gồm 14 trường đại học. Năm 2004, Loi-đơ được bình chọn là cầu thủ trung vệ xuất sắc nhất của Liên đoàn bóng đá miền đông nước Mỹ với 50 bàn thắng.

Tháng 7-2005, Loi-đơ lần đầu tiên tham gia giải quốc tế trong đội hình Mỹ, và bàn thắng đầu tiên của Loi-đơ là trong trận gặp đội Đài Bắc Trung Hoa hơn một năm sau. Năm 2007, Loi-đơ khoác áo đội tuyển Mỹ tham gia 4 trận thi đấu và mỗi trận đều ghi bàn, kể cả bàn thắng với cú sút cách xa 35 thước trong trận chung kết. Bốn bàn thắng này đã đưa Loi-đơ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, và được trao danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất.

Sự ham mê của Loi-đơ khá phong phú, mùa hè thích chơi bóng chuyền bãi biển, mùa đông thích trượt tuyết, những lúc rảnh rỗi thích chơi gêm. Cách ngôn của Loi-đơ là "Coi mỗi trận thi đấu là trận chung kết Cúp thế giới". Thần tượng của cô là Mét-xi và Ka-ka, còn đội bóng hâm mộ nhất là Bác-xê-lô-na và Li-vơ-pun.

Đề cập sự thành công của mình, Loi-đơ cho rằng rất đơn giản, đó là dành nhiều thời gian cho tập luyện, tập trung tinh thần và chịu khó trong tập luyện và thi đấu. Bóng đá là cuộc sống của Loi-đơ, chị cho rằng sau khi giải nghệ, nghề tốt nhất của mình là làm huấn luyện viên bóng đá.