Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử phát triển môn Bi-a của Trung Quốc
   2009-05-07 14:43:55    cri
Ấn Độ và Thái Lan là nước châu Á tiếp nhận môn Bi-a sớm nhất, sau đó là Nhật Bản, mãi đến cuối đời Thanh thế kỷ 19, môn Bi-a mới được truyền vào Trung Quốc. Trước khi nước Trung Hoa mới thành lập, chỉ có Đại sứ quán, khu vực tô giới và những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Phồn Dương,v.v. có kinh doanh phòng chơi Bi-a với quy mô nhỏ của tư nhân, nhưng cũng chỉ có mấy bàn.

Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, Thượng Hải có hai nhà máy nhỏ Thái Quốc Kỷ và Tân Hâm sản xuất bàn Bi-a, cuối cùng vì nhà nước mới thành lập, theo tình hình đời sống kinh tế người dân lúc bấy giờ, tham gia các trò chơi Bi-a vẫn còn quá sớm. Vì vậy, Bi-a chỉ tồn tại có vài năm đã kết thúc. Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng trong xây dựng kinh tế, môn Bi-a và các môn thể thao khác đều được phổ biến và phát triển, rất nhiều nhà thể thao, câu lạc bộ, trung tâm giải trí, các khách sạn lớn trong các thành phố lớn và vừa đều có phòng Bi-a. Rất nhiều thị trấn vừa và nhỏ chỗ nào cũng đều có bàn Bi-a.

Năm 1986, Trung Quốc đã thành lập Hiệp hội Bi-a, các tỉnh và thành phố đều tới tấp thành lập Hiệp hội Bi-a địa phương. Năm 1960, Giải Bi-a toàn quốc lần đầu tiên đã diễn tại Trung Quốc. Năm 1985, Giải Bi-a toàn quốc lần thứ 2 đã diễn ra tại Thượng Hải. Tháng 11 năm 1986 lại tổ chức Giải Bi-a toàn quốc lần thứ 2. Ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 năm 1987, Giải Bi-a Quốc tế Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh, có thể nói đây là cuộc tranh tài của các cơ thủ Bi-a hàng đầu thế giới, Mỹ có 8 cơ thủ hàng đầu thế giới và Trung Quốc có 8 cơ thủ tham gia thi đấu lần này. Tài nghệ tuyệt vời của các cơ thủ Mỹ đã khiến đông đảo khán giả Trung Quốc trầm trồ khâm phục. 8 vận động viên Trung Quốc tuy bị loại ở vòng đầu tiên, nhưng vận động viên Trung Quốc Trương Yến Bân cũng thắng vận động viên Mỹ Jimmy một séc. Thông qua màn hình, cả nước Trung Quốc có khoảng 100 triệu khán giả đã theo dõi trận thi đấu này, từ đó đã dấy lên cơn sốt Bi-a trong nước Trung Quốc.

Năm 1994, Trường trung học 40 Bắc Kinh và Công ty hữu hạn các sản phẩm thể thao Tinh Vĩ lần đầu tiên đã mở lớp chuyên đào tạo chơi Bi-a, dẫn đến sự chú ý của đông đảo học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội, đồng thời được sự ủng hộ của Hiệp hội Bi-a châu Á và Thế giới. Để quán triệt phương châm "Đưa môn Bi-a Trung Quốc đi ra thế giới và hướng tới tương lai", đào tạo các vận động viên, trọng tài và người quản lý Bi-a mới có trình độ lý luận văn hóa và trình độ kỹ thuật cao mà nhà nước cần gấp, trên cơ sở lớp chuyên đào tạo Bi-a, đã chính thức thành lập "Trường thể thao Bi-a Bắc Kinh" đầu tiên tại Trung Quốc. Năm 1996, Công ty hữu hạn đồ dùng thể thao Tinh Vĩ lại cùng với trường Đại học Thể thao Bắc Kinh cùng xây dựng dự án Bi-a thể thao, để tạo điều kiện đào tạo nhân tài Bi-a nhà nghề cấp cao cho Trung Quốc.