Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-05-04 16:35:36    cri
Giải Ngoại hạng Anh:

   

Ngày 2-5 giờ địa phương, Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2008/2009 đã diễn ra một trận thi đấu tiêu điểm của vòng thứ 35 giữa đội Man-che-xtơ U-nai-tít và Mít-lơ-xbrâu. Kết quả, đội MU thắng Mít-lơ-xbrâu với tỷ số 2-0 trên sân khách.

Trong một trận thi đấu tiêu điểm khác, đội Li-vơ-pun thắng Niu-cát-tô với tỷ số 3-0 trên sân nhà, tiếp tục bám sát MU đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngoài ra, hai đội Chen-xi và A-xê-nan cũng lần lượt chiến thắng đối thủ, tiếp tục xếp ngôi thứ 3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Giải vô địch I-ta-li-a:

   

Vào hồi 15 giờ ngày 3-5 giờ địa phương, vòng thứ 34 Giải vô địch I-ta-li-a đã diễn ra 7 trận thi đấu. Đội AC Mi-lan thắng Ca-ca-ni-a với tỷ số 2-0 trên sân khách. Trong một trận thi đấu khác, đội In-tơ Mi-lan thắng La-di-ô với tỷ số 2-0 trên sân nhà, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và mở rộng ưu thế lên tới 7 điểm.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

   

Cuối tuần vừa qua có thể nói là ngày lễ của cổ động viên đội Bác-xê-lô-na, và cũng là một ngày nhục nhã đối với những cổ động viên của Rê-an Ma-đrít. Vào hồi 20 giờ ngày 2 giờ địa phương, Giải vô địch Tây Ban Nha mùa giải 2008/2009 đã diễn ra một trận thi đấu tiêu điểm của vòng thứ 34. Kết quả, đội Bác-xê-lô-na thắng đậm đội Rê-an Ma-đrít với tỷ số 6-2. Đây là trận đấu có tỷ số lớn nhất trong 49 năm qua giữa hai đội này, cũng là trận đấu có tỷ số lớn nhất trong 15 năm qua. Với thắng lợi này, Bác-xê-lô-na đã dẫn trước đối thủ 7 điểm, trong khi đó chỉ còn lại 4 vòng thi đấu, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, chức vô địch chắc chắn sẽ lọt vào tay đội Bác-xê-lô-na. Xét về lý thuyết, Bác-xê-lô-na chỉ cần giành được thêm 5 điểm là nắm chắc chức vô địch. Bởi vì, nếu giành được thêm 5 điểm đội Bác-xê-lô-na sẽ được 90 điểm, cho dù Rê-an Ma-đrít thắng toàn bộ các trận đấu còn lại, tối đa cũng chỉ được 90 điểm, trong khi đó lại mất điểm trong trận gặp Bác-xê-lô-na.

Các cầu thủ đội Bác-xê-lô-na tràn đầy niềm tin trong trận gặp Chen-xi, sẽ dốc hết sức mình để giành chức vô địch các câu lạc bộ châu Âu năm nay.