Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử môn bóng chày
   2009-04-29 16:02:03    CRIonline

Về sự bắt nguồn của môn bóng chày hiện đại có rất nhiều cách nói, có người cho rằng bóng chày bắt nguồn từ Anh vào thế kỷ 15, nhưng phần lớn cho rằng bóng chày bắt nguồn từ Mỹ. Năm 1839, Sỹ quan Lục quân Mỹ Doubleday đã lần đầu tiên tổ chức thi đấu bóng chày tại Cooperstwn bang Niu-oóc. Năm 1845, Câu lạc bộ bóng chày đầu tiên trên thế giới tuyên bố thành lập tại Niu-oóc, và do Cartwright xác định quy cách sân đấu chính thức, đồng thời ấn định quy tắc chi tiết thi đấu. Năm 1869, Mỹ thành lập đội bóng chày nhà nghề đầu tiên trên thế giới. Năm 1992, môn bóng chày được đưa vào nội dung thi đấu của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Năm 2004, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 28 đã đưa ra quy chế tham gia thi đấu bóng chày nam, cả thảy có 8 đội tham gia thi đấu. Mỗi hiệp hội nhiều nhất là một đội. Hai đội đứng đầu trong vòng đấu loại của Đại hội thể thao Ô-lim-pích châu Mỹ, châu Âu, châu Á, đội đứng đầu trong vòng đấu loại của Đại hội thể thao Ô-lim-pích châu Phi hoặc châu Đại Dương đều giành được tấm vé tham gia.

Đội bóng chày Trung Quốc chưa giành được tấm vé tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích A-ten.

Lịch thi đấu và sân thi đấu: Thi đấu môn bóng chày của Đại hội thể thao Ô-lim-pích năm 2004 đã diễn ra tại Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Hrithik từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8, trong đó có hai ngày thi đấu tiến hành vào chủ nhật. Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Hrithik là sân thi đấu của Đại hội thể thao Ô-lim-pích A-ten chỉ sau Trung tâm thể thao Ô-lim-pích A-ten, trong đó, Trung tâm môn bóng chày Đại hội thể thao Ô-lim-pích có hai sân thi đấu, sân thi đấu chính có thể chứa 9000 khán giả, sân trường này sẽ dùng vào đấu loại, trận chung kết, trong khi đó các sân thi đấu khác chỉ có thể chứa 4000 khán giả, nhưng chỉ sử dụng vào các vòng đấu loại.

Đại hội thể thao Ô-lim-pích A-ten chỉ tổ chức nội dung thi đấu bóng chày nam, đây là cột mốc của môn bóng chày; năm 1839, ông Ebouana đã sáng lập ra thể thao bóng chày tại Niu-oóc Mỹ. Năm 1845, Alexanda Catlett đã ấn định quy tắc của thể thao môn bóng chày sơ bộ. Năm 1912, tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Stockholm, môn bóng chày trở thành môn biểu diễn. Sau đó tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Béc-lin năm 1936, Đại hội Thể thao Melbourne năm 1956, Đại hội Thể thao Tô-ky-ô năm 1964. Tại Đại hội Thể thao Lốt An-giơ-lét năm 1984 cũng như Đại hội Thể thao Xơ-un, môn bóng chày đều được đưa vào môn biểu diễn. Tại Đại hội Thể thao Ba-xê-lô-na năm 1992, môn bóng chày đã chính thức đưa vào nội dung thi đấu, đội Cu-ba đã đoạt huy chương vàng môn bóng chày của Đại hội thể thao Ô-lim-pích này. Đội Mỹ xếp thứ 4, vận động viên bóng chày nhà nghề bị cấm tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Năm 1996, bắt đầu từ Đại hội thể thao Ô-lim-pích Atlanta, vận động viên bóng chày nhà nghề được phép tham gia các giải quốc tế, trong đó có Đại hội thể thao Ô-lim-pích.