Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Crít-tê-va: Nhà vô địch cá nhân toàn năng Thể dục nghệ thuật Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2009-04-24 14:43:28    Xin Hua
Tại cuộc thi chung kết Giải cá nhân toàn năng Thể dục nghệ thuật Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 23-8-2008, vận động viên Nga Crít-tê-va đã phát huy một cách xuất sắc, giành được Huy chương vàng với thành tích 75,500 điểm. Đây cũng là Huy chương vàng cá nhân toàn năng mà vận động viên Nga giành được trong 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Vận động viên Bê-la-rút Ru Đôn-cô-va giành được Huy chương bạc với thành tích 71,925 điểm. Huy chương đồng về tay vận động viên U-crai-na Xô-nô-va với thành tích 71,875 điểm.

Môn Thể dục nghệ thuật tại Ô-lim-pích Bắc Kinh gồm hai nội dung cá nhân toàn năng và đồng đội. Trong giải cá nhân toàn năng, các vận động viên phải thi 4 bài múa gồm: dây, vòng, chùy và dải lụa. Do vận động viên Trung Quốc Lý Hồng Dương trong vòng thi loại chỉ xếp thứ 13 nên không lọt vào vòng chung kết, bởi vậy trong trận chung kết tối 23 diễn ra ở Nhà thi đấu thể thao Đại học Công nghiệp Bắc Kinh trở thành cuộc thi dành riêng cho các vận động viên Nga. Tuy nhiên, khán giả vẫn nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Crít-tê-va xếp thứ nhất trong vòng đấu loại, và chị đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người với tư cách là nhà vô địch Giải vô địch châu Âu năm 2008. Trong nội dung muá dây, Crít-tê-va đã tránh được sai lầm trong cuộc thi ngày hôm trước, giành được điểm cao nhất 18,850 điểm, cao hơn một điểm so với cuộc thi trong vòng đấu loại. Còn Nô-va, một vận động viên khác của Nga, xếp thứ 2 trong vòng đấu loại đã phát huy không lý tưởng, chỉ giành được 18,200 điểm, thấp hơn cả số điểm trong vòng đấu loại.

Trước sự cổ vũ của khán giả, Crít-tê-va lại giành được điểm cao nhất trong các bài múa: vòng, chùy và dải lụa, cuối cùng giành được Huy chương vàng một cách nhẹ nhõm.

Còn Nô-va có phần sa sút, xuất hiện sai lầm trong múa chùy. Khiến cho hai vận động viên của Bê-la-rút và U-crai-na đuổi kịp và vượt điểm. Ru Đôn-cô-va của U-crai-na cuối cùng giành được Huy chương bạc với ưu thế 0,05 điểm. Còn vận động viên Nga Nô-va chỉ xếp thứ 4.

Sau trận đấu, Crít-tê-va cho biết "Khi thi đấu, huấn luyện viên bảo tôi hãy bình tĩnh và tự nhiên, tôi cũng đã tận khả năng của mình. Giành được Huy chương vàng, tôi cảm thấy vui mừng cho mình và cũng cho huấn luyện viên".

Huấn luyện viên của Crít-tê-va vui mừng nói "Crít-tê-va năm 2008 tham gia Giải vô địch toàn Nga và Giải vô địch châu Âu đều giành được chức vô địch. Crít-tê-va năm nay mới 19 tuổi, có tiềm năng phát triển rất lớn, tin tưởng rằng Crít-tê-va có một tương lai sáng sủa".