Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự phát triển môn thể thao cầu lông
   2009-04-22 14:57:45    Xin Hua
Năm 1875, quy tắc thi đấu đầu tiên của môn cầu lông trên thế giới bắt nguồn từ Ấn Độ. Ba năm sau, Anh lại ấn định quy tắc thi đấu hoàn thiện và thống nhất hơn, cho đến nay, rất nhiều nội dung trong quy tắc thi đấu vẫn chưa hề có sự thay đổi.

Năm 1893, Hiệp hội cầu lông sớm nhất trên thế giới--- Hiệp hội cầu lông Anh đã thành lập, và tổ chức Giải vô địch cầu lông Anh vào năm 1899.

Năm 1934, các nước như Ca-na-đa, Đan Mạch, Anh, Pháp, Ai-len, Hà Lan, Niu Di-lơn, Xcốt-len và Wales,v.v. khởi động thành lập Liên đoàn cầu lông Quốc tế, trụ sở đặt ở Luân Đôn. Từ đó, các trận thi đấu quốc tế cầu lông ngày càng nhiều.

Từ năm 1934 đến năm 1947, các tuyển thủ châu Âu và châu Mỹ như Đan Mạch, Mỹ, Anh, Ca-na-đa luôn đứng đầu trong làng cầu lông quốc tế.

Trong cuộc giải "Cúp Thomas"---giải vô địch đồng đội nam cầu lông thế giới lần đầu tiên diễn ra vào năm 1948 và năm 1949, đội Ma-lai-xi-a được giải nhất, từ đó đã mở thời đại cầu lông quốc tế cho người châu Á. Trong 11 mùa giải Cúp Thomas từ năm 1948 đến năm 1979, đội In-đô-nê-xi-a đã 7 lần vô địch, đội Ma-lai-xi-a 4 lần vô địch. Trong những năm đầu thập niên 60, đội Trung Quốc tiến bộ vượt bậc, năm 1963 và 1964, đội Trung Quốc đã chiến thắng đội In-đô-nê-xi-a---vô địch thế giới, năm 1965 lại chiến thắng các đội mạnh của Bắc Âu, được tôn vinh là "Vua không vương miện"(Vì lúc đó Trung Quốc chưa gia nhập Liên đoàn cầu lông quốc tế, không thể tham gia giải vô địch thế giới).

Giải vô địch đồng đội nữ cầu lông thế giới---Giải "Cúp Uber" bắt đầu diễn ra từ năm 1956, 3 lần vô địch trong 3 mùa giải đều thuộc về người Mỹ. Kể từ cuối thập niên 60, ưu thế dần dần chuyển sang châu Á, Nhật và In-đô-nê-xi-a hầu như đều giành trọn giải nhất và giải nhì của các mùa giải.

Kể từ thập niên 70 đến nay, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đã xếp hàng đầu về mặt kỹ thuật cầu lông nam. Năm 1982, Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Giải Cúp Thomas và được giải nhất. Kỹ thuật của Trung Quốc nhân được sự ca ngợi rộng rãi của làng cầu lông thế giới. Trong cuối thập niên 70, các nước và khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Pa-ki-xtan, Thái Lan, Ma-lai-xi-a,v.v. đều có tiến bộ vượt bậc, và giành được thành tích rất khá trong các giải quốc tế. Các nước châu Âu như Đan Mạch, Anh, Thụy Điển,v.v. đã vận dụng kỹ thuật và kinh nghiệm của người châu Á trên cơ sở phát huy đặc điểm riêng của mình, trình độ cầu lông được nâng cao một cách ổn định, cho đến nay, các nước nói trên vẫn giữ vị trí hàng đầu trong làng cầu lông thế giới. Về mặt cầu lông nữ, có thể nói là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nhật là ba nước mạnh trong làng cầu lông thế giới.

Năm 1982, Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Giải vô địch Anh, và đoạt giải nhất và giải nhì đơn nữ và giải nhất đánh đôi. Cho đến cuối thập niên 80, Ma-lai-xi-a và Hàn Quốc đã có tiến bộ vượt bậc, từng nhiều lần đoạt giải nhất đồng đội nam và giải nhất đánh đôi trong các giải cầu lông quốc tế. Về mặt đội nữ, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a vẫn tiếp tục đứng đầu, đội nữ Hàn Quốc cũng đuổi kịp, trở thành đối thủ chính của đội Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a.

Tháng 2 năm 1978, Liên đoàn cầu lông thế giới đã thành lập tại Hồng Công. Tháng 5 năm 1981, Liên đoàn cầu lông quốc tế và Liên đoàn cầu lông thế giới đã chính thức sáp nhập. Hiện nay, Liên đoàn cầu lông quốc tế cả thảy đã có hơn 100 nước thành viên.