Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử bóng chuyền
   2009-04-01 15:02:50    CRIonline

Môn bóng chuyền xuất hiện vào năm 1895, tại Holyoke, thành phố phía tây nam bang Ma-xa-chu-xét Mỹ, trong quá trình hướng dẫn mọi người tập thể thao, ông Morgan, huấn luyện viên thể thao của Hội thanh niên Thiên Chúa Giáo đã nhận thấy môn bóng rổ đang thịnh hành đương nhiên là rất tốt, nhưng tập luyện quá mạnh, không thích hợp với những người cao tuổi, vì vậy sau một thời gian mày mò, ông đã sáng tạo một trò chơi mới mang tên "Mintonette", trò chơi này đã trở thành một loại tiêu khiển trong phòng, hơn nữa số người tham gia trò chơi cũng không bị hạn chế. Trò chơi này có đặc điểm giống như bóng ném và quần vợt, hơn nữa cũng không dữ dội như môn bóng rổ, nhưng muốn chơi giỏi môn thể thao này, vẫn cần một số kỹ năng.

Quy tắc đầu tiên của trò chơi cũng do ông Morgan ấn định. Chiều cao lưới bóng là 6,6 thước Anh; chiều rộng là 25 thước Anh, chiều dài là 50 thước Anh; số người hai bên không hạn chế; mỗi cuộc thi tiến hành 9 séc, mỗi séc hai bên đều có quyền phát bóng 3 lần; không hạn chế số lần chuyền bóng trước khi đưa bóng sang sân đối phương; nếu phát bóng hỏng, có thể phát lại, điều này học từ quy tắc quần vợt; nhưng nếu phát bóng chạm lưới thì phạm quy, chỉ trừ lần phát bóng đầu tiên.

Năm 1896, Mỹ bắt đầu tiến hành thi đấu bóng chuyền. Quy tắc đầu tiên phát biểu trong tạp chí "Thể thao" của Mỹ vào tháng 7 năm 1896. Cuộc thi lúc đầu không quy định số người tham gia, trước khi tiến hành cuộc thi, số người do hai bên thương lượng xác định, chỉ cần số người bằng nhau là được.

Năm 1896: trong năm đó, tên gọi "bóng chuyền" chính thức xuất hiện trên thế giới. Sau cuộc thi đấu thử diễn ra tại thành phố Springfield phía tây nam bang Ma-xa-chu-xét Mỹ, từ "Mintonette" được chính thức đổi tên thành "volleyball(bóng chuyền)".

Năm 1900: Bóng chuyền đã thay đổi quy tắc ban đầu. Chiều cao lưới bóng chuyền đổi thành 7,6 thước Anh, mỗi cuộc thi được tính 21 điểm. Sửa đổi này được sự chấp nhận của Hội thành niên Thiên Chúa Giáo, quy tắc sửa đổi do Hội thanh niên Thiên Chúa Giáo chính thức ban hành. Cùng năm, môn bóng chuyền đã đi vào Ca-na-đa, Ca-na-đa đã trở thành nước phát triển môn bóng chuyền đầu tiên ngoài Mỹ.

Năm 1916: rất nhiều quy tắc bóng chuyền vẫn đang sử dụng hiện nay là được xây dựng vào năm đó, ngoài ra, môn bóng chuyền đã trở thành môn thể thao chính thức được Ủy ban thể thao trường Đại học Mỹ chấp nhận.

Năm 1917: Liên quân đã xây dựng căn cứ không quân tại I-ta-li-a, môn bóng chuyền và phi công đều xuất hiện tại I-ta-li-a.

Năm 1918: số người mỗi bên thi đấu cuối cùng được xác định là 6 người.

Năm 1919: Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bất cứ ở Mỹ hay là ở hải ngoại, môn bóng chuyền trở thành nội dung sinh hoạt nghiệp dư của quân đội, hơn nữa quy tắc bóng chuyền được đưa vào sổ tay thể thao tuyển quân. Hàng nghìn quả bóng chuyền và lưới bóng chuyền được vận chuyển tới quân đội nước ngoài, năm 1919, số lượng bóng chuyền xuất xưởng đã lên tới hơn 16 nghìn quả.