Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vòng đấu loại Cúp thế giới
   2009-03-30 17:04:25    Xin Hua

Vòng đấu loại Cúp thế giới năm 2010 khu vực châu Âu ngày 28 diễn ra vòng thi đấu mới. Các đội mạnh truyền thống của châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, I-ta-li-a, Pháp và Đức đều giành thắng lợi, cất một bước đi vững chắc hướng tới Nam Phi; điều duy nhất khiến mọi người có chút lo lắng là đội Bồ Đào Nha thắng đội Thụy Điển nhờ ưu thế trên sân nhà.

Đội Tây Ban Nha vô địch châu Âu đã thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ từng vào vòng bán kết Giải vô địch châu Âu năm ngoái với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Mặc dù đội Thổ Nhĩ Kỳ trong hiệp một từng một dạo giữ vững được thế cầm cự với sự cản phá quyết liệt, nhưng mũi tấn công bộ ba gồm Xa-vi, A-lông-xô và Xen-na trong hiệp hai trở nên rất ăn ý, đã giúp đội Tây Ban Nha nắm quyền chủ động trên sân và cuối cùng tìm được cơ hội phá lưới đối phương. Sau thắng lợi này, đội Tây Ban Nha đã lập kỷ lục tham gia 30 trận thi đấu quốc tế không thua trận nào. Hiện nay, đội Tây Ban Nha đã bỏ xa các đội khác trong Bảng 5, nếu chiến thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận lượt đi sắp tới, đội Tây Ban Nha sẽ cầm chắc tấm vé tham gia vòng chung kết Cúp thế giới.

Đội Hà Lan thắng đội Xcốt-len với tỷ số 3-0 trên sân nhà, tiếp tục dẫn đầu Bảng 9. Bốn cầu thủ tiền đạo Rốp-ben, Đích Cu-ít, Van Pê-xi và Hun-tê-la đều có mặt trên sân, thể hiện lên quyết tâm giành thắng lợi trên sân nhà của quân đoàn "màu da cam", ba trong bốn cầu thủ nói trên đều ghi bàn, chỉ có Rốp-ben không ghi bàn nhưng lại trở thành vai chính trên sân, anh đã đi bóng và đột phá một cách tích cực, chọc thủng hàng phòng thủ của đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội phá lưới.

Tại Bảng 8, Pa-di-ni lần đầu tiên khoác áo đội tuyển I-ta-li-a đã ghi một bàn thắng bằng quả đánh đầu ở phút thứ 73, giúp đội I-ta-li-a thắng đội Mông-tê-nê-grô với tỷ số 2-0, tiếp tục dẫn đầu bảng.

Tại Bảng 4, đội Đức đang dẫn đầu bảng đã thắng Lích-ten-xten với tỷ số 4-0, "Cỗ xe Giéc-manh" tiếp tục tiến lên trên con đường thắng lợi. Trong các đội mạnh truyền thống còn có đội Pháp. Tại Bảng 7, "Chú gà Gô" đã thắng Lít-va với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Duy chỉ có Bồ Đào Nha, một đội mạnh truyền thống có chút khó xử vì đều hoà trong vòng đấu này. Cho dù chiếm ưu thế trên sân nhà, đội Bồ Đào Nha cũng không kiếm chác được gì trước đội Thụy Điển, cuối cùng đành phải chấp nhận tỷ số 0-0. Hiện nay, hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển đều được 6 điểm, cùng xếp thứ 3 trong Bảng 1, xếp hai ngôi đầu là đội Đan Mạch và Hung-ga-ri đều được 10 điểm. Đội Bồ Đào Nha phải giành thắng lợi trong trận tiếp theo mới có hy vọng lọt vào vòng trong.