Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử bóng đá
   2009-03-18 15:35:24    CRIonline

Bóng đá hiện đại bắt nguồn từ trường Đại học Cam-brít-giơ Anh, nhưng lúc đó, các trận thi đấu của sinh viên có rất nhiều quy tắc, cho đến năm 1848 mới ấn định quy tắc bóng đá đầu tiên trên thế giới, gọi là quy tắc Cam-brít-giơ.

Hiệp hội bóng đá Anh thành lập năm 1863, thống nhất quy tắc thi đấu, sau đó không ngừng sửa đổi và bổ xung, rồi dần dần hoàn thiện. Năm 1872, Anh và Xcốt-len lần đầu tiên đã tổ chức giải thi đấu chính thức giữa hiệp hội trong lịch sử bóng đá, năm 1890, Anh đã tổ chức giải bóng đá nữ thu hút hơn 10 nghìn khán giả đến xem thi đấu, năm 1894 đã thành lập Câu lạc bộ bóng đá nữ.

Năm 1904, Hiệp hội bóng đá quốc tế tuyên bố thành lập, từ đó bóng đá ngày càng phát triển khắp toàn cầu. Sân bóng tiêu chuẩn dài 90 đến 120 mét, rộng 45 đến 50 mét, giữa sân có một đường trung tuyến, ở chính giữa có một vòng tròn với bán kính là 9,15 mét. Mỗi trận thi đấu có hai đội tham gia, mỗi đội không được quá 11 người, trong đó nhất thiết phải có một thủ môn. Thời gian thi đấu dài 90 phút, chia thành 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được quá 15 phút. Đá bóng vào cầu môn là thắng, năm 1900, bóng đá nam đã trở thành môn thi đấu của Đại hội thể thao Ô-lim-pích, nhưng Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế không cho phép vận động viên bóng đá nhà nghề tham gia, vì vậy trình độ bóng đá của Đại hội thể thao Ô-lim-pích không cao, ảnh hưởng cũng không lớn. Bóng đá nữ tuy đến năm 1996 mới được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích, nhưng đã thu hút đông đảo khán giả.

Tình hình bóng đá Trung Quốc tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích: Đội Ô-lim-pích Quốc gia Trung Quốc hai lần thua đội Hàn Quốc---đối thủ quen thuộc trong vòng đấu loại, cho nên để mất cơ hội lọt vào trận chung kết Giải bóng đá Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Đây là lần thứ 4 đội bóng đá nam Trung Quốc không có duyên với Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Trong vòng đấu loại khu vực châu Á, đội bóng đá nữ Trung Quốc từng hai lần đánh bại đội Hàn Quốc và lọt vào vòng sau, đồng thời trong trận chung kết cuối cùng đã thắng đội Nhật, một lần nữa giành chức vô địch bóng đá nữ châu Á.

Năm 2004, Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 28 đã đưa ra quy định cho phép 16 đội bóng đá nam, mỗi đội có 18 vận động viên, và 8 đội bóng đá nữ, mỗi đội có 16 vận động viên tham gia thi đấu. Độ tuổi của cầu thủ nam là dưới 23 tuổi, cho phép mỗi đội có 3 vận động viên quá tuổi.

Sự phát triển của môn bóng đá

Thế kỷ 16

Florence trong thời kỳ văn hóa phục hưng là tiền thân của bóng đá, thi đấu "Calcio" ?tiếng I-ta-li-a, có nghĩa là bóng đá?rất thịnh hành.

Năm 1846

Quy tắc đầu tiên về bóng đá được ấn định trong trường Đại học Cam-brít-giơ Anh

Năm 1863

Hiệp hội bóng đá Anh được thành lập, đồng thời đã đưa ra Luật Bóng đá

Năm 1870

Hiệp hội bóng đá đã quy định số cầu thủ của mỗi đội tham gia thi đấu là 11 vận động viên

Năm 1900

Bóng đá lần đầu tiên được đưa vào Đại hội thể thao Ô-lim-pích

Năm 1930

Giải Cúp Thế giới đầu tiên đã diễn ra tại U-ru-goay, và U-ru-goay đoạt chức vô địch

Năm 1996

Bóng đá nữ lần đầu tiên được đưa vào danh sách thi đấu tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích, đồng thời đội Mỹ đoạt chức vô địch..

Năm 2002

Tại châu Á, trong giải chung kết, đội Bra-xin đã thắng đội Đức với tỷ số 2-0, giành chức vô địch Cúp Thế giới lần thứ 5, đồng thời đã lập kỷ lục mới.