Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà Văn Na: Cô gái nhí nhảnh hoạt bát
   2009-03-06 15:44:11    cri

 

Nhà vô địch Ô-lim-pích môn nhảy đệm lò xo đầu tiên của Trung Quốc: Hà Văn Na 19 tuổi, cô gái người tỉnh Phúc Kiến sau khi giành chức vô địch đã hai tay giơ cao Quốc kỳ một lần nữa nhảy lên đệm lò xo vẫy chào và cảm ơn khán giả, lá Quốc kỳ đỏ tươi như ngọn lửa rực cháy tung bay trên trường đấu.

Tối 18-8-2008 đã diễn ra trận chung kết môn nhảy đệm lò xo nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh. Vận động viên Trung Quốc Hà Văn Na xếp thứ nhất trong vòng loại là người ra sân thi đấu cuối cùng. Sau qua trình khởi động, Na bắt đầu thi đấu với những động tác có độ khó đạt tới 14,5 điểm, toàn bộ các động tác đều được hoàn thành một cách hoàn hảo. 37,8 điểm, đây là điểm cao nhất của trận chung kết. Hà Văn Na và huấn luyện viên Hồ Tinh Cương đều vui mừng khôn xiết.

Trả lời phóng viên sau khi lễ trao giải thưởng, Na cho biết "Căng thẳng, sau khi khởi động xong liền nghe thấy huấn luyện viên bảo chuẩn bị thi đấu, tôi chột dạ tự hỏi mình sao lại nhanh vậy nhỉ. Sau đó nghĩ lại, có gì mà sợ, sợ cũng phải thi đấu".

"Bị chấn thương rất đau, nhưng phải cắn răng chịu đựng, không để nó ảnh hưởng đến thi đấu". "Tôi là tân binh, không có áp lực gì, chỉ cần vượt qua chính mình là đủ rồi".

Lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên ngay từ khi còn đang ở vườn trẻ, Hà Văn Na hồi đầu tập luyện thể dục dụng cụ, sau chuyển sang môn thể dục chồng người. Năm 1998, Na lại chuyển sang tập nhảy đệm lò xo. Thành tích tốt nhất của Na là xếp thứ 4 Giải vô địch thế giới, và thứ 3 tại Thế vận hội A-ten. "Trong trận chung kết chính là tự mình thi đấu với mình, tôi không nghĩ điều gì khác".

1 2