Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mơ ước của đội quyền Anh Trung Quốc trở thành hiện thực, đột phá "số không" về huy chương vàng Ô-lim-pích
   2009-03-04 14:59:41    cri

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2008, đã đi vào lịch sử của đội quyền Anh Trung Quốc. "Vận động viên quyền Anh đầu tiên của Trung Quốc" Trâu Thị Minh đã đánh bại tuyển thủ Mông Cổ, giành được tấm huy chương vàng thứ 50 cho đoàn thể thao Ô-lim-pích Trung Quốc môn quyền Anh hạng cân 48 kg, đồng thời đã đột phá "số không" về huy chương vàng ở môn quyền Anh trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích của Trung Quốc, mơ ước nhiều năm của vận động viên quyền Anh Trung Quốc cuối cùng đã được thực hiện.

Con đường Ô-lim-pích của đội tuyển quyền Anh Trung Quốc không ít gian truân. Năm 1958, một sự kiện bất ngờ trên võ đài quyền Anh khiến môn quyền Anh bị cấm thi đấu tại Trung Quốc với lý do "quá tàn nhẫn". 28 năm sau, vua quyền Anh A-li đã thay đổi vận mệnh môn quyền Anh ở Trung Quốc, đồng chí Đặng Tiểu Bình mời võ sỹ quyền Anh A-li thường xuyên sang Trung Quốc để "dạy học trò", khiến môn quyền Anh bắt đầu được "tan băng" tại Trung Quốc. Sau gần 30 năm "ngủ đông", trình độ quyền Anh Trung Quốc đã không còn theo kịp trình độ thế giới. Hồi đó, đa số huấn luyện viên quyền Anh của Trung Quốc vẫn áp dụng phương pháp huấn luyện của mấy chục năm trước để hướng dẫn, phần lớn chiến thuật đều đã lạc hậu.

Thậm chí cho đến đầu thập niên 90 thế kỷ trước, vận động viên quyền Anh của Trung Quốc tham gia vòng loại của Giải quốc tế đã nốc ao toàn bộ. Một trận thi đấu tham gia đủ 4 hiệp, kiên trì 8 phút không bị nốc ao đã trở thành mục tiêu đầu tiên tham gia thi đấu của các vận động viên Trung Quốc.

Từ lần đầu tiên tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích 20 năm trước, các vận động viên quyền Anh của Trung Quốc đều mơ ước sẽ có một ngày được đứng trên bục nhận huy chương của Đại hội thể thao Ô-lim-pích, để Quốc kỳ của Trung Quốc được kéo lên trên đấu trường quyền Anh.

1 2