Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà vô địch Ô-lim-pích Bàng Vĩ: Không cho tập bắn súng sẽ làm hại cậu ấy suốt đời
   2009-02-27 14:09:21    cri

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực, nhưng Bàng Vĩ đã vượt qua, trong lần bắn cuối cùng đã giành được 9,9 điểm, đưa đội Trung Quốc đứng lên bục nhận phần thưởng cao nhất. Tuy không lọt vào trận chung kết giải cá nhân, nhưng cuộc thử thách lần này đã khiến Bàng Vĩ có nhận thức hoàn toàn mới đối với thắng lợi. Anh cho biết, mục tiêu cuộc đời của anh là làm một vận động viên bắn súng xuất sắc. Muốn làm một vận động viên xuất sắc thì điều trước tiên là phải một lòng một dạ chăm chỉ tập luyện, không sợ khó khăn.

Bàng Vĩ là một con người rất thiết thực, anh dốc hết tâm sức cho mỗi lần bắn, "khi tập luyện đều mong muốn tất cả đều vòng 10". Tuy nhiên, Bàng Vĩ cũng không phải là một con người cứng nhắc, cho dù là giải thi đấu lớn, cả thế giới quan tâm, anh rất vui mừng và xúc động nhưng cũng cho phép bản thân đôi khi có sự sơ suất nào đó. Đây là đánh giá của huấn luyện viên và đồng đội của Bàng Vĩ. Qua đó cho thấy, trải qua sự bấp bênh trong Giải vô địch thế giới và Á vận hội, tâm trạng của Bàng Vĩ đã chín muồi hơn nhiều.

Mặc dù có thực lực rất khá, nhưng tính không ổn định ở các vận động viên trẻ tuổi cũng đã được thể hiện rõ nét trong Bàng Vĩ. Tại Cúp thế giới sau Giải vô địch thế giới, Bàng Vĩ chỉ xếp thứ 8 trong giải cá nhân, tại chặng thi đấu ở Băng Cốc Cúp thế giới năm ngoái, Bàng Vĩ xếp thứ 23 nội dung súng ngắn hơi 10 mét nam, và cũng chỉ giành được huy chương đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra ở thành phố Vũ Hán. Chính vì vậy, những lời bàn luận về Bàng Vĩ cũng không ngừng gia tăng, chàng trai từng phơi phới một thời này liệu có mặt trong danh sách đội tuyển Trung Quốc tham gia Ô-lim-pích hay không trở thành sự quan tâm nhất của mọi người.

1 2