Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  11 sân vận động "xấu" nhất trên thế giới
   2009-02-25 14:59:38    cri
Mặc dù tính năng sử dụng, tính an toàn, tính thoải mái và có thể giữ được một nguồn thu nhập ổn định là những tiêu chuẩn của một sân vận động hiện đại, nhưng mọi người thường hay bỏ qua chi tiết ngoại hình của sân vận động. Hãng CNN gần đây đã bình chọn ra 11 "sân vận động xấu" ở các nơi thế giới khó được mọi người chấp nhận nhất.

Sân vận động Quốc vương Fahd của A-rập Xê-út

Sân vận động Quốc vương Fahd nằm ở Ri-át, Thủ Đô A-rập Xê-út, ban đầu được dùng để tổ chức các trận thi đấu bóng đá, sau đó được dùng trong các cuộc thi đấu điền kinh. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1987, có thể chứa được 67 nghìn người, là sân thi đấu chính của Giải vô địch bóng đá thanh niên thế giới năm 1989, cũng là sân nhà của Đội tuyển quốc gia A-rập Xê-út. Đặc điểm lớn nhất của nó là có nóc nhà sân vận động lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, nóc nhà này được kéo bằng 24 chiếc cột, che phủ bầu trời sân vận động như một chiếc ô, có thể che được 70 nghìn chỗ rộng khoảng 47 nghìn m2. Nóc nhà to lớn này có thể đem lại sự mát mẻ và dễ chịu cho khán giả trong thời tiết nóng bức ở A-rập Xê-út. Nhưng, điều này lại không thể khiến sân vận động này trở thành một tòa kiến trúc hấp dẫn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11