Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-02-23 16:41:52    Xin Hua

Giải Ngoại hạng Anh:

 

Giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra vòng thứ 26, đội Li-vơ-pun hoà Man-che-xtơ U-nai-tít với tỷ số 1-1 trên sân An-phen. Tuy đây là trận thứ 24 không thua trên sân nhà, nhưng đây là trận hoà thứ 8 trong gần 13 vòng thi đấu, bởi vậy Li-vơ-pun đã ít hơn Man-che-xtơ U-nai-tít đang dẫn đầu bảng xếp hạng những 7 điểm. Một ngày trước đó, Man-che-xtơ U-nai-tít thắng Blách-bơn với tỷ số 2-1, giành trận thắng thứ 11 liên tiếp.

Trong hai trận thi đấu khác diễn ra cùng ngày, đội Ê-vơ-tơn xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng đã hoà đội Niu-cát-tô U-nai-tít với tỷ số 0-0. Còn Phun-ham thắng Oét Brôm-uých với tỷ số 2-0 trên sân nhà.

Giải vô địch I-ta-li-a:

 

Giải vô địch I-ta-li-a ngày 21 diễn ra 3 trận thi đấu trong vòng thứ 25. Ba đội dẫn đầu trong bảng xếp hạng đều thắng đối thủ. In-tơ Mi-lan dẫn đầu bảng xếp hạng đã thắng Bô-lô-gna với tỷ số 2-1 trên sân khách. Giu-ven-tút thắng Pa-lê-mô với tỷ số 2-0 trên sân khách. AC Mi-lan thắng Ca-gli-a-ri với tỷ số 1-0. Ngoài ra, đội Rô-ma thắng Xi-ê-na với tỷ số 1-0 trên sân nhà, lần đầu tiên vươn lên xếp ngôi thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

 

Giải vô địch Tây Ban Nha diễn ra 4 trận thi đấu trong vòng thứ 24. Đội Bác-xê-lô-na thua đội Ê-xpa-nhon với tỷ số 1-2 trên sân nhà. Còn Rê-an Ma-đrít thắng đậm Rê-an Bê-ti với tỷ số 6-1 trên sân nhà, giành trận thắng thứ 9 liên tiếp, và thu hẹp khoảng cách với đội Bác-xê-lô-na.

Trong hai trận thi đấu khác, đội Xê-vi-la thắng Át-lê-ti-cô với tỷ số 1-0; Vi-la-rê-an thắng Xpô-tinh với tỷ số 2-1.

Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức:

 

Trận thi đấu cuối cùng của vòng thứ 21 Giải vô địch Đức diễn ra ngày 22 giờ địa phương. Đội Hăm-buốc thắng Lê-vơ-cu-xen với tỷ số 2-1 trên sân khách, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Với thắng lợi này, Hăm-buốc hiện đứng đầu bảng xếp hạng với 42 điểm, hơn 2 điểm so với Hô-phen-nhim đứng thứ 2. Đội Hê-ta đứng thứ 3 có số điểm như Hô-phen-nhim, nhưng do số bàn thắng ít hơn đối phương nên xếp thứ 3.