Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười đội trưởng trẻ trong làng bóng đá Anh-II
   2009-02-10 17:22:47    CRIonline

5/ Tô-rết:

Quốc tịch: Tây Ban Nha, sinh ngày 20-3-1984, làm đội trưởng năm 19 tuổi.

Vị trí: Tiền đạo, thuộc câu lạc bộ Ma-lô-ca, cả thảy tham gia 244 trận, ghi 91 bàn.

Tô-rết đã lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng trong một trận thi đấu giao hữu diễn ra ngày 2-8-2003. Trong mùa giải 2003/2004, Tô-rết 19 tuổi đã trở thành đội trưởng trẻ nhất của câu lạc bộ này. Trong mùa giải đó, anh đã ghi 19 bàn, đứng thứ 3 trong các cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất tại Giải vô địch Tây Ban Nha.

1 2 3 4 5