Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  8 Đại hội thể thao Ô-lim-pích mà Nước Trung Hoa mới từng tham gia - I
   2009-01-28 14:52:29    cri

Thế giới đã tổ chức 28 Đại hội thể thao Ô-lim-pích. kể từ năm 1896 thành lập phong trào đến nay. Trước khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới ra đời, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã tổ chức 14 Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Vì chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai, nên năm 1916, năm 1941, năm 1944 đã ngừng tổ chức 3 Đại hội thể thao Ô-lim-pích, thực tế chỉ còn lại 11 Đại hội thể thao Ô-lim-pích đã được tổ chức. Vận động viên Trung Quốc từng tham gia 3 Đại hội thể thao Ô-lim-pích như Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 10, lần thứ 11 và lần thứ 14, vì kinh phí hạn hẹp, cho nên rất lúng túng khi tham gia.

Sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã tổ chức 14 Đại hội thể thao Ô-lim-pích, Trung Quốc đã tham gia 7 Đại hội thể thao Ô-lim-pích đó là các Đại hội Ô-lim-pích lần thứ 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

1. Năm 1952, Trung Quốc đã tham Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 15 diễn ra tại Hen-xin-ki Phần Lan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia thi đấu Đại hội thể thao Ô-lim-pích sau khi Nước Trung Hoa mới thành lập.

Năm 1949, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, tháng 10 cùng năm, nhà nước đã cải tổ Hiệp hội xúc tiến thể thao Trung Hoa thành Tổng hội thể thao Trung Hoa, tức là Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc. Năm 1952, tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 15 diễn ra tại Hen-xin-ki Phần Lan, là nước thành viên của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, Trung Quốc đáng lẽ có quyền tham gia. Một số ít người cố ý gây rắc rối về việc Trung Quốc tham ra Đại hội, qua đấu tranh kiên quyết của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cuối cùng, trước khi khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 15, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế mới ra nghị quyết mời vận động viên Trung Quốc tham gia Đại hội thể thao lần này. Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu thể thao gồm 40 người, trong đó 26 người là vận động viên, tham gia thi đấu môn bóng rổ, bóng đá và bơi lội. Khi đoàn đại biểu Trung Quốc đến Hen-xin-ki, thì cuộc thi đã gần kết thúc. Chỉ có vận động viên bơi lội Ngô Truyền Ngọc tham gia thi đấu nội dung bơi ngửa 100 mét, với thành tích 1 phút 12 giây 3. Tại Đại hội thể thao lần này, vận động viên Trung Quốc tuy chưa giành được thành tích, nhưng đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích của vận động viên Trung Quốc.

Năm 1954, Hội nghị lần thứ 49 của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã diễn ra tại Hy Lạp, trong hội nghị lần này, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã công nhận tư cách hợp pháp của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế. Thế nhưng, một số ít người lén lút đưa tổ chức thể thao địa phương của tỉnh Đài Loan Trung Quốc vào danh sách Ủy ban Ô-lim-pích các nước được Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế công nhận. Kiên trì "hai nước Trung Quốc". Năm 1956, dưới sự thao túng của một số ít người, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế tiếp tục cố ý nặn nên "hai nước Trung Quốc". Nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối. Trung Quốc đã nhiều lần lên án nhưng không có hiệu quả, ngày 6 tháng 11 cùng năm, Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc đã chính thức tuyên bố không tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 16.