Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 số phận hẩm hiu trong làng thể thao năm 2008
   2009-01-28 14:45:55    Xin Hua
Có câu nói rằng, những gia đình hạnh phúc đều giống nhau mọi mắt, còn những gia đình bất hạnh thì chẳng ai giống ai. Trang thông tin điện tử của Tân Hoa xã Trung Quốc đã bình chọn ra 10 số phận hẩm hiu trong làng thể thao năm 2008, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu là những ai không may mắn trong năm 2008.

Xếp thứ 6 là Đội tuyển bóng đá nam Pháp

Báo Figaro số ra ngày 29 tháng 12 đã công bố 6 ngôi sao thể thao lớn khiến mọi người thất vọng nhất của nước Pháp năm 2008. Đội tuyển bóng đá nam Pháp do có sự biển hiện tồi tệ tại Giải vô địch bóng đá châu Âu năm nay, "dĩ nhiên" đứng đầu bảng xếp hạng với danh nghĩa đồng đội. Báo Figaro nêu rõ, Đội tuyển bóng đá nam Pháp đã thua 4 trong số 14 trận thi đấu diễn ra trong năm 2008, là thành tích kém nhất kể từ năm 1992 đến nay.

Trong vòng đấu loại của Giải vô địch bóng đá châu Âu cách đây không lâu, Đội tuyển Pháp từng vô địch hai giải lớn châu Âu trước tiên hòa Đội Ru-ma-ni, sau đó bị "đội quân áo da cam" bốn lần chọc thủng lưới, cuối cùng thua I-ta-li-a 2 bàn, bị loại một cách đau đớn. Nhưng những thất bại tại Giải vô địch bóng đá châu Âu không phải trôi qua một cách dễ dàng. "Chú gà trống Gô-loa" vẫn bị quấy rầy bởi các vấn đề như các cầu thủ đang trong thời kỳ giáp hạt, thiếu sự phối hợp ăn ý đồng đội v.v. Tại vòng đấu loại của Cúp Thế giới, Đội Pháp trước hết đã thua với Đội Áo thực lực không bằng mình với tỷ số 1:3 trên sân khách, sau đó thắng Đội Séc-bi-a với tỷ số 2:1, tiếp theo hòa với Đội Ru-ma-ni với tỷ số 2:2, cuối cùng vẫn giữ được một tia hy vọng lọt vào vòng sau.

Có người nói rằng, Đội tuyển bóng đá nam Pháp hiện nay đã mất đi chỗ dựa truyền thống của mình để tồn tại trong làng bóng đá quốc tế. Vậy, chỗ dựa truyền thống vinh quang đó là gì? Đó là—Zidane.

Cầu thủ Tây Ban Nha Raul xếp thứ 5

Nếu tổ quốc mình bị thua trên đấu trường, anh không còn nghi ngờ sẽ là người nhận được sự cảm thông và ủng hộ lớn nhất.

Tại trận chung kết của Giải vô địch bóng đá châu Âu, Tây Ban Nha chiến thắng Đức với tỷ số 1:0. Cả Iberia ngập tràn trong bầu không khí tưng bừng. Raul lúc này ắt cũng đang ăn mừng chiến thắng vĩ đại của tổ quốc mình. Mặc dù không biết lúc đó anh có mặc chiếc áo của Đội tuyển quốc gia hay không, nhưng bên cạnh anh chắc không phải là đồng đội của Đội tuyển quốc gia.

Rạng sáng ngày 7 tháng 9 năm 2006, "đấu sĩ bò" thua trên sân khách trong vòng đấu loại Cúp bóng đá châu Âu. Sau đó, con số thống kê của Đội trưởng Đội Real Madrid này trong Đội tuyển quốc gia dừng lại ở: 102 lần tham gia thi đấu, xếp thứ hai trong lịch sử, 47 lần ghi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử. Bởi vì huấn luyện viên Luis Aragones đã gạt Raul khỏi danh sách đội tuyển quốc gia.

Cho dù sự biểu hiện của Raul trong mùa giải trong nước sau đó là rất xuất sắc, nhưng lại luôn không nhận được sự khẳng định của ông Luis Aragones.

Năm 2007, hai thầy trò từng gặp mặt trong một bữa tiệc tối. Raul được các phóng viên và người hâm mộ bóng đá ủng hộ rộng rãi bởi lấy lại phong độ thi đấu trước tiên nói với Luis Aragones: "Trạng thái của em hiện nay rất tốt, em sẽ tham gia Cúp châu Âu". Huấn luyện viên trả lời: "Rất tốt, em càng hiểu rõ tình hình hơn tôi, đương nhiên, tôi rất vui mừng khi thấy em có thể lấy lại phong độ." Raul hiển nhiên không hài lòng với sự trả lời của huấn luyện viên, anh một lần nữa gây thách thức và nói rằng: "Em nhất định sẽ tham gia Cúp châu Âu." Luis Aragones lại hiển nhiên cho rằng không còn cần thiết tiếp tục thảo luận: "Em hình như rất tự tin, vậy chúng ta thử xem sao..."

Monta Ellis

Marion Jones

Matthew Emmons

Ngoài ra, xếp thứ 9 còn có Monta Ellis, ngôi sao Giải NBA, anh bị cấm tham gia 30 trận thi đấu khi vừa ký một bản hợp đồng 6 năm trị giá 66 triệu USD, lệnh cấm kéo dài đến ngày 17 tháng 12 năm 2008. Trong khoảng thời gian này, lệnh cấm thi đấu này có nghĩa là anh bị thiệt hàng triệu USD. Xếp thứ 4 là nữ vận động viên chạy cự ly ngắn nổi tiếng Marion Jones. Từ nhà vô địch thế giới, nhà vô địch Ô-lim-pích, vận động viên thiên tài được mọi người mến mộ đến tên bịp sử dụng chất kích thích lừa đời lấy tiếng bị mọi người phỉ nhổ, "nữ người bay thuốc cấm" hiện nay, Marion Jones trong năm 2008 đã nhận đủ tiếng nguyền rủa của mọi người.. Matthew Emmons cũng có mặt trong bảng xếp hạng này, tại hai kỳ Ô-lim-pích, trong cùng một nội dung 50 mét súng trường nam, cũng là ở đợt bắn cuối cùng, cũng là tuyển thủ Trung Quốc được lợi, cảnh tượng đáng tiếc như nhau.