Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xạ thủ giành Huy chương Bạc Chu Khởi Nam có tinh thần "Lập nghiệp từ nhỏ" rất bình tĩnh và vững vàng
   2009-01-23 15:21:36    cri

Ngày 11-8-2008, xạ thủ Trung Quốc Chu Khởi Nam đã giành Huy chương Bạc trong trận chung kết nội dung súng trường hơi 10 mét nam tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Như mọi người đều biết, vận động viên bắn súng muốn giành được thành công trong các giải thi đấu quốc tế là điều cực kỳ khó khăn. Trong thi đấu, Chu Khởi Nam đã trụ vững trước áp lực to lớn, thể hiện sự bình tĩnh và vững vàng, chỉ đáng tiếc khoảng cách sít sao trong lần bắn cuối cùng nên không giành được chức vô địch.

"Vòng 10 có to không"? Nhà vô địch bắn súng Ô-lim-pích Dương Lăng cho biết: Vòng 10 chẳng khác nào như một lỗ kim trên một tờ giấy trắng. Tại Ô-lim-pích A-ten năm 2004, Chu Khởi Nam, chàng trai 19 tuổi đến từ thành phố Ôn Châu, Trung Quốc đã đã giành Huy chương Vàng nội dung súng trường 10 mét nam với 707,7 điểm, đây cũng là kỷ lục mới của thế giới trong nội dung này.

Khoác áo Đội tuyển Quốc gia năm 2003, Chu Khởi Nam đã tham gia Ô-lim-pích A-ten năm 2004 với tư cách là thay thế đồng đội do bị chấn thương, thế nhưng anh đã giành được chức vô địch và phá kỷ lục thế giới trong khi bản thân không giành được tư cách tham gia Thế vận hội. Sau khi giành được HCV tại Ô-lim-pích A-ten, Chu Khởi Nam cao 1 mét 81 được mọi người coi là "một tay ngang" đầy tham vọng, một "tiểu tướng" có thể làm cho biết bao anh tài phải "ngã ngựa".

Bốn năm qua đi, Chu Khởi Nam với chiều cao 1 mét 81 đã không cần phải nhuộm tọc thành màu vàng nhạt để tỏ vẻ "sành điều", cũng không cần phải để bộ "ria mép lưa thưa" để ra dáng người lớn nữa. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là chàng trai có chút "thẹn thùng, dụt dè" trước các phương tiện truyền thông năm xưa này, tại cuộc thi thử nghiệm "Bắc Kinh may mắn" năm nay đã thể hiện lên phong độ của một vận động viên kỳ cựu bằng câu nói "Hoang nghênh tất cả các vận động viên nước ngoài đến dự giải và chúc mọi người giành được thành tích tốt tại Ô-lim-pích". Chả thế mà huấn luyện viên trưởng Thường Tĩnh Xuân phải thốt lên rằng "Cậu bé này đã khiến tôi đỡ bận tâm rất nhiều".

Cuộc đời vận động viê bắn súng của Chu Khởi Nam cho đến nay đều xuôi chèo mát mái. Hồi học cấp hai bắt đầu tập luyệ bắn súng, theo học 5 năm tại trường thể thao nghiệp dư Ôn Châu, năm 2002 tham gia vào đội tỉnh, năm 2003 khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Cũng trong năm đó, Chu Khởi Nam giành chức vô địch nội dung súng trương hơi của nam tại giải vô địch toàn quốc và HCV cá nhân tại Đại hội Thể thao Trường Sa lần thứ 5. Năm 2004 vô địch nội dung súng trường hơi 10 mét nam Cúp thế giới diễn ra tại Thái Lan, vô địch châu Á và HCV Ô-pim-pích A-ten.

Tất cả đều thuận buồm xuôi gió, chả trách có người nói rằng "Chức vô địch của Chu Khởi Nam chẳng khác nào chuyện thật cứ như nói đùa". Trong danh sách Đoàn Thể thao Ô-lim-pích Trung Quốc, mục "sở thích" trong hồ sơ của Chu Khởi Nam ghi rằng: sở thích rộng rãi. Huấn luyên viên Thường Tĩnh Xuân cho biết Chu Khởi Nam rất thích lướt nét và chơi trò chơi điện tử, nhất là những trò chơi đấu súng như "Anh tài chống khủng bố". Chu Khởi Nam cho biết việc anh thích chơi trò chơi điện tử không có liên quan gì với thi đấu. Nhà vô địch thế giới đôi khi còn chơi trò bắn súng trong các công viên, bởi vì "bách phát bách trúng" nên ông chủ trò chơi không dám cho anh chơi nữa.