Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những hình ảnh kinh điển thắp sáng Đài lửa thiêng trong các Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích?II?
   2009-01-14 16:49:07    cri

 

Hình ảnh kinh điển 3:

Vận động viên nữ chạy tiếp sức rước đuốc cuối cùng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả

Đại hội thể thao Ô-lim-pích Mê-hi-cô năm 1968 đã khai mạc vào ngày 12 tháng 10. Ngày đó là ngày kỷ niệm 476 năm ông Colombo phát hiện ra châu lục mới vào năm 1492. Lúc 11 giờ sáng, Tổng thống Mê-hi-cô Porfirio Diaz 81 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế 5 nhiệm kỳ liên tiếp Arery Brundage,v.v. đã đến sân vận động. Tổng thống Diaz đã chủ trì lễ khai mạc và tuyên bố khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích Mê-hi-cô.

Nữ vận động viên điền kinh Mê-hi-cô Norma Enriqueta Basilio de Sotelo giơ cao ngọn đuốc chạy quanh sân vận động, khi lên đến bậc 90 và châm đuốc, hơn 80 nghìn khán giả tại hiện trường đã đồng loạt vỗ tay hoan hô. Chị Basilio là nữ vận động viên đầu tiên thắp lửa thiêng Đại hội thể thao Ô-lim-pích trong lịch sử Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Sau đó, vận động viên điền kinh của nước chủ nhà Pablo Garrido đã thay mặt tất cả các vận động viên tiến hành tuyên thệ.

Lễ khai mạc của Đại hội thể thao lần này hoành tráng hơn so với Đại hội thể thao Tô-ky-ô năm 1964. 40 nghìn quả khí cầu nhiều màu đã được thả bay trên trời, 10 nghìn con chim bồ câu được thả tung cánh bay lượn, tiếng pháo, tiếng kèn lệnh, tiếng nhạc đã đồng loạt vang lên. Cả sân vận động ngập tràn trong bầu không khí vui mừng giàu đặc sắc châu Mỹ La-tinh.

1 2