Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 thủ môn đang trấn giữ khung thành trên sân cỏ Giải ngoại hạng Anh-I
   2009-01-13 15:35:21    cri

No.10 Joe Hart

Kể từ David Seaman treo giầy đến nay, Scarson, Kirkland và Ben Foster từng được coi là ứng cử sáng giá nhất cho vị trí thủ môn có thể thay thế David-Seaman, nhưng sự thật chứng minh họ rốt cuộc cũng khó đảm nhiệm được gánh nặng. Hiện nay, Joe Hart 22 tuổi đang trấn giữ khung thành cho Câu lạc bộ Manchester City, 4 năm trước anh đã là thủ môn của Đội U19 Anh. Trong trận giao hữu gặp Đội tuyển CH Séc ngày 20 tháng 8 năm 2008, Joe Hart lần đầu tiên khoác áo Đội tuyển Anh, hy vọng anh không tái diễn bi kịch thất bại của những tiền bối nói trên.

No.9 Schwarzer

Sau 11 năm bảo vệ khung thành cho Câu lạc bộ Middlesbrough, Schwarzer bất ngờ gia nhập Câu lạc bộ Fulham vào mùa hè năm 2008, đây cũng là lần thứ 13 anh đã tham gia Giải ngoại hạng Anh. Mặc dù Câu lạc bộ Fulham gây không ít giật gân khi ở lại Giải ngoại hạng Anh mùa giải trước, nhưng lại xếp thứ 4 trong các đội bóng bị thủng lưới ít nhất, chỉ đứng sau 3 ngôi đầu bảng xếp hạng của Câu lạc bộ Manchester United, Câu lạc bộ Chelsea, Câu lạc bộ Liverpool.

No.8 Jaaskelainen

Jaaskelainen đã đóng góp cho Câu lạc bộ Bolton 12 mùa giải, tổng cộng ra sân 400 trận. Sau khi kết thúc mùa giải trước, Jaaskelainen 33 tuổi từng công bố sẽ rời đội, nhưng hợp đồng lại khiến anh tiếp tục ở lại sân Reebok. Thực lực của Câu lạc bộ Bolton không phải mạnh lắm, để thể đứng vững chân tại Giải ngoại hạng Anh và nhiều lần đánh bại đối thủ mạnh, phần lớn là dựa vào biểu hiện dũng cảm của Jaaskelainen.

1 2