Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Lâm: Nam vận động viên bơi lội Trung Quốc giành Huy chương Ô-lim-pích
   2009-01-09 15:34:12    cri

Khi vận động viên châu Á đứng trên bục nhận HCV và HCB nội dung bơi tự do 400 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh, cả Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước" ở Bắc Kinh sục sôi hơn bao giờ hết, người châu Á đã đứng lên trong môn bơi lội từng bị người Âu-Mỹ thống trị lâu nay.

Vận động viên Trung Quốc Trương Lâm đã giành Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 42 giây 44 trong trận chung kết nội dung bơi tự do 400 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 10-8-2008, viết lên trang sử nam vận động viên bơi lội Trung Quốc giành huy chương Ô-lim-pích.

Trả lời phóng viên tại hiện trường, Trương Lâm cho biết "Tôi rất hài lòng, tuy chỉ kém hơn chức vô địch không đầy một giây nhưng tôi cho rằng mình đã nỗ lực hết mình. Đối với bản thân mà nói, hiện nay tôi vẫn chưa đạt tới trình độ cao nhất, sự phát huy của tôi hôm nay đã rất xuất sắc lắm rồi".

Đề cập hai huấn luyện viên của mình: Trần Ánh Hồng và Đen-ni, Trương Lâm nói "Tôi rất biết ơn huấn luyện viên, chúng tôi là một tập thể, mọi người chung lưng đấu cật mới có được thành tích hôm nay. Rất biết ơn huấn luyện viên Trần Ánh Hồng, giữa tôi và huấn luyện viên phối hợp rất ăn ý. Còn huấn luyện viên Đen-ni, tuy mới được nửa năm nhưng chúng tôi đã phối hợp rất tốt".

Khi vui mừng trước thành tích của vận động viên người châu Á, mọi người cũng phát hiện, vận động viên Hàn Quốc Pắc Te Hoan giành chức vô địch nội dung bơi tự do 400 mét nam và Trương Lâm đều có chung một bí quyết thành công, cả hai đều ra nước ngoài tập luyện hoặc mời huấn luyện viên nước ngoài đến huấn luyện, tích cực hấp thu quan niệm và phương pháp tập luyện tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời đều thu được hiệu quả đáng mừng.

Vận động viên Hàn Quốc Pắc Te Hoan đã tập luyện ở nước ngoài trong một thời gian dài trước ngày khai mạc Ô-lim-pích. Còn Trương Lâm tháng 10 năm 2007 và tháng 5 năm 2008 đã hai lần sang Ô-xtrây-li-a tập luyện với huấn luyện viên Đen-ni; trước ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, huấn luyện viên Đen-ni còn đến Bắc Kinh trực tiếp chỉ đạo sự tập luyện của Trương Lâm.

Ông Đen-ni

Đen-ni là một huấn luyện viên giỏi nổi tiếng thế giới trong các nội dung cự ly dài. Học trò của ông từng phá kỷ lục thế giới nội dung bơi tự do 1500 mét nam. Báo chí Ô-xtrây-li-a nhận định rằng, Đen-ni đã kết duyên với Trương Lâm ngay từ vài năm trước. Tại Ô-lim-pích A-ten năm 2004, Đen-ni lúc đó là huấn luyện viên của đội Ô-xtrây-li-a đã có cuộc gặp với huấn luyện viên đội Trung Quốc, sau đó ông quen biết huấn luyện viên của Trương Lâm và Trần Ánh Hồng, hai bên đã đề cập tới việc Đen-ni giúp huấn luyện cho Trương Lâm.