Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những hình ảnh kinh điển thắp sáng Đài lửa thiêng trong các Lễ khai mạc Ô-lim-pích
   2009-01-07 16:28:45    cri
Lễ thắp sáng Đài Lửa thiêng của các Đại hội thể thao Ô-lim-pích luôn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân trên thế giới. Trong các Lễ khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích những năm gần đây, lễ thắp sáng Đài lửa thiêng Đại hội Ô-lim-pích ngày càng đặc sắc và xúc động lòng người, khiến Ban Tổ chức Ô-lim-pích phải bỏ ra rất nhiều công sức, cũng là một tiêu điểm quan tâm theo dõi trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Hình ảnh kinh điển 1: Sinh viên 19 tuổi thắp sáng Đài lửa thiêng hòa bình Tô-ky-ô

Sau Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Tô-ky-ô năm 1964, phương thức thắp sáng Đài Lửa thiêng lễ khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích ngày càng coi trọng sự thay đổi mới, trước hết là sự thay đổi về con người, không nhất thiết phải là do vận động viên thực hiện, vận động viên chạy tiếp sức rước đuốc cuối cùng cũng không nhất thiết phải là vận động viên nam, cũng không nhất thiết là do một người hoàn thắp sáng Đài Lửa thiêng; Ngoài ra là hình thức thắp lửa, có thể là do con người trực tiếp thắp sáng, cũng có thể dựa vào máy móc, hoặc được thực hiện bằng phương thức thao đặc thù.

Ngày 10 tháng 10 năm 1964, sau một tuần thời tiết âm u, bầu trời Tô-ky-ô bỗng nhiên bừng sáng, ánh nắng chan hòa khắp nơi, mọi người đều ngập tràn trong bầu không khí vui tươi. 2 giờ chiều, Sân vận động Quốc gia Tô-ky-ô đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Nhà vua Nhật Hirohito và các quan chức chính phủ Nhật, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Brundage,v.v. đã tham dự lễ khai mạc. Mỹ đã phóng vệ tinh "Syncom" và chuyển phát hình ảnh lễ khai mạc tới các nơi trên toàn thế giới, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Lễ khai mạc diễn ra trong bầu không khí long trọng, hoành tráng. Trên bầu trời, 8000 con chim bồ câu được thả tung cánh bay lượn, 5 chiếc máy bay cũng biểu diễn trên không, "vẽ" tiêu chí 5 vòng tròn bằng pháo hoa; Trên khán đài, 90 nghìn khán giả dạt dào cảm xúc phấn khởi, rộn ràng. Đại hội thể thao Ô-lim-pích này đã tổ chức hoạt động rước đuốc tiếp sức long trọng. Những người tham gia hoạt động rước đuốc tiếp sức đều là những thanh niên từ 16 đến 20 tuổi, cả thảy khoảng 200 nghìn người. Sakai Yoshinori---sinh viên 19 tuổi của trường Đại học Waseda Nhật là người thắp sáng Đài Lửa thiêng Ô-lim-pích. Anh sinh ra vào ngày ngày 6 tháng 8 năm 1945 ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima. Người tuyên bố khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần này chính là Nhà vua Nhật Hirohito.

Hình ảnh kinh điển 2: hai nam một nữ lập kỷ lục số người nhiều nhất

Lễ khai mạc của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Xơ-un Hàn Quốc năm 1988 diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 tại Sân Vận động Ô-lim-pích Jamsil. Trưởng Ban tổ chức Ô-lim-pích Xơ-un Parksejik có bài phát biểu trong lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Juan Antonio Samaranch cũng có bài phát biểu chào mừng, Tổng thống Hàn Quốc Rhotaewoo đã tuyên bố khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích năm 1988.

Cụ Songijeong, 76 tuổi, là vận động viên từng đoạt Huy chương vàng nội dung chạy ma-ra-tông trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 11 rước đuốc tiến vào Lễ Đài, sau khi vận động viên từng đoạt 3 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 10---Imchunae nhận đuốc và rước đuốc chạy một vòng quanh sân, hai vận động viên nam và một vận động viên nữ tượng trưng cho thể thao, khoa học kỹ thuật và nghệ thuật đã nhận đuốc và thắp sáng Đài lửa thiêng Ô-lim-pích.