Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 sân cỏ châu Âu thu hút nhiều cổ động viên nhiều nhất-II
   2009-01-06 15:47:21    cri
No.5 Câu lạc bộ Barcelona , sân bóng đá Nou Camp, 67560 người

Mùa giải trước là năm cuối cùng của các cầu thủ chủ chốt như Ronaldinho, Deco v.v tại sân cỏ Nou Camp. Mặc dù đội Barcelona đã sớm bị loại khỏi hàng ngũ tranh đua chức vô địch của Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, nhưng đội bóng vẫn lọt vào bán kết trong thi đấu Cúp C1 châu Âu, trở thành động lực duy nhất của các cổ động viên bóng đá Barcelona đến sân Nou Camp. Rất tiếc là đội Barcelona rốt cuộc thua đương kim vô địch đội Manchester United trong trận bán kết.

No.4 Câu lạc bộ Bayern Munchen, sân thể thao Allianz, 69000 người

Mặc dù thất bại thảm bại trước đội Zenit trong Cúp C2 châu Âu, nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hitzfeld, đội Bayern Munchen giành cú đúp vô địch trong Giải vô địch bóng đá Đức và Cúp Đức. Cho dù vẫn thiếu sự cạnh tranh trên sân cỏ châu Âu, nhưng đội Bayern Munchen với tư cách là câu lạc bộ hùng mạnh trong Giải vô địch bóng đá Đức vẫn thu hút nhiều cổ động viên bóng đá đến sân Allianz xa hoa.

No.3 Câu lạc bộ Dortmund, sân thể thao Công viên Iduna, 72500 người

Để ứng đối cuộc khủng hoảng kinh tế, đội Dortmund bắt buộc phải đổi tên sân bóng đá Westfalen trở thành sân thể thao Công viên Iduna. Mặc dù đội Dortmund từ lâu đã không còn phong độ của nhà vô địch châu Âu 10 năm trước, nhưng điều này không hề trở ngại việc sân thể thao Công viên Iduna trở thành sân thể thao sôi động nhất trong Giải vô địch bóng đá Đức. Mấy năm trước, sân thể thao Công viên Iduna từng làm xúc động các cổ động viên bóng đá trên thế giới: khi đội nhà tạm thua đội Bayern Munchen với tỷ số 0:5, 70 nghìn cổ động viên bóng đá lặng đi không có tiếng reo hò, cũng không có tiếng chỉ trích, chỉ có tiếng hát cổ vũ vang dậy khắp sân cỏ.

No.2 Câu lạc bộ Manchester United, sân bóng đá Trafford cha, 75690 người

Sau mấy năm nằm gai nếm mật, đội Manchester United đã đón chào huy hoàng toàn diện trong mùa giải trước. Rooney, C-Ronaldo, Anderson, Nani v.v, một loạt cầu thủ trẻ tài hoa nhanh chóng trưởng thành, lão tướng như Scholes, Giggs v.v cũng càng giả càng dẻo dai. Sau mùa giải năm 1998/1999, đội Manchester United một lần nữa lập cú đúp vô địch của Giải ngoại hạng Anh và Cúp C1 châu Âu. Mặc dù giá vé Giải ngoại hạng Anh còn đắt hơn nhiều các giải vô địch của nước khác, nhưng các cổ động viên "Quỷ đỏ" vẫn đến sân cỏ Old Trafford để chia sẻ niềm vui.

No.1 Câu lạc bộ Real Madrid, sân bóng đá Bernabeu, 76200 người

Chiến thuật bóng đá phòng thủ trước tấn công sau của cựu huấn luyện viên trưởng Schuster tuy không đẹp mắt lắm, nhưng kiếm điểm rất hiệu quả. Trong 19 trận thi đấu tại sân nhà Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, đội Real Madrid giành 17 trận thắng làm nức lòng người hâm mộ kinh. Thành tích sân nhà xuất sắc là nguyên nhân quan trọng của đội Real Madrid liên tiếp đoạt cú đúp vô địch trong Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha. Chức vô địch Cúp C1 châu Âu lần thứ 10 là mục tiêu lớn nhất của đội Real Madrid trong mùa giải này, "sóng người" của sân bóng đá Bernabeu là hậu thuẫn vững chắc nhất của đội bóng.