Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trọng Mãn: Người giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử môn đấu kiếm nam Trung Quốc-II
   2008-12-26 13:50:10    CRIonline

Tâm lý vững vàng, dám bứt phá vươn lên:

Trọng Mãn là một tay kiếm trẻ có tố chất tâm lý rất vững vàng. Trước ngày diễn ra Ô-lim-pích, anh nói "Tôi không có áp lực, chỉ mong phát huy trình độ tốt nhất, mong có thể đi xa hơn nữa trong thi đấu, điều quan trọng là sự biểu hiện của mình, tôi cũng không đặt hy vọng quá cao".

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, Trọng Mãn thua tay kiếm Quảng Đông, Chu Hán Minh trong trận bán kết với tỷ số sít sao ít hơn hai điểm, giành được HCĐ. Sau trận đấu, huấn luyện viên cho rằng nếu Trọng Mãn thắng trong trận bán kết thì rất có khả năng sẽ giành được chức vô địch. Tuy nhiên, Trọng Mãn cho rằng giành được Huy chương Đồng là rất bình thường, không có gì đáng phấn khởi.

Trong trận đấu hôm nay anh đã thể hiện đầy đủ tố chất tâm lý vững vàng của mình, hoà tay kiếm Tây Ban Nha với tỷ số 14-14 trong khi ban đầu dẫn trước đối thủ với tỷ số 8-4. Trong giờ phút then chốt, Trọng Mãn đã không chùn tay và thắng đối thủ với tỷ số sít sao 15-14. Trong trận bán kết, anh lại thắng đương kim vô địch thế giới với tỷ số 15-13. Sau trận chung kết, anh trả lời phỏng vấn cho biết "lúc này cảm thấy như đang trong mơ", trong thi đấu anh chỉ nghĩ rằng mình phải bứt phá và thắng đối thủ.

1 2 3