Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Nam - vận động viên bóng bàn nổi tiếng của Trung Quốc
   2008-12-24 14:47:40    CRIonline

Vương Nam, vận động viên bóng bàn nổi tiếng của Trung Quốc, từ năm 1985 bắt đầu tập đánh bóng bàn, năm 1989 chị vào học tại trường Thể dục thể thao thành phố Phù Thuận; năm 1992 tham gia đội tuyển bóng bàn tỉnh Liêu Ninh; năm 1995 tham gia đội tuyển Quốc gia Trung Quốc. Vương Nam đánh bóng bàn bằng vợt ngang tay trái, một năm trước khi tham gia đội tuyển quốc gia, chị từng đoạt chức vô địch nội dung đơn nữ trong giải bóng bàn mở rộng Thụy Điển, sau đó một lần nữa đoạt chức vô địch nội dung đơn nữ trong giải bóng bàn mở rộng diễn ra tại Trung Quốc với tư cách là thành viên đội tuyển Quốc gia Trung Quốc.

Từ năm 1997 đến năm 1998, Vương Nam đã đoạt chức vô địch đồng đội nội dung đôi nữ trong giải bóng bàn thế giới, giải nhì đơn nữ và đôi nữ, giải ba trong nội dung đánh đôi phối hợp. Hơn nữa, chị lại đoạt chức vô địch đơn nữ trong giải Cúp Thế giới và giải mở rộng Mỹ, đoạt giải nhì đơn nữ, giải ba đôi nữ trong giải mở rộng Trung Quốc và đoạt chức vô địch đôi nữ trong giải mở rộng diễn ra tại Li-băng; năm 1998 đoạt chức vô địch đơn nữ và đôi nữ trong giải vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trung Quốc, và đoạt chức vô địch trong các cuộc giải mở rộng diễn ra tại các khu vực khác, sau đó lại đoạt chức vô địch về nội dung đồng đội nữ, đánh đôi phối hợp, giải nhì đánh đơn nữ trong giải vô địch châu Á, cũng như 4 huy chương vàng trong Đại hội thể thao châu Á, sau đó lại giành chức vô địch đơn nữ trong Cúp Thế giới cũng như giải nhất đơn nữ, trong giải bóng bàn nhà nghề Thế giới. Có thể nói đây là hai năm thu hoạch bội thu nhất trong cuộc đời thể thao của Vương Nam, một năm sau, Vương Nam lại giành được chức vô địch đơn nữ, đôi nữ trong giải bóng bàn thế giới; đơn nữ, đôi nữ trong giải bóng bàn nhà nghề; Năm 2000, chị lại giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nữ và đôi nữ trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích Xít-ni, vô địch nội dung đơn nữ trong Cúp Thế giới và chức vô địch ở nội dung đồng đội nữ trong Giải bóng bàn thế giới. Năm 2001, Vương Nam mất cơ hội đoạt chức vô địch ở nội dung đơn nữ trong Cúp Thế giới, chỉ được giải nhì, sau đó đoạt chức vô địch đơn nữ và đôi nữ trong Giải bóng bàn thế giới, đồng thời giành được chức vô địch đồng đội nữ. 1 năm sau đoạt chức vô địch đơn nữ trong giải mở rộng Trung Quốc, được huy chương bạc trong nội dung đồng đội nữ, hai huy chương đồng ở nội dung đôi nữ, đánh đôi phối hợp trong Đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Bu-san.

Năm 2003, Vương Nam cùng với Trương Di Ninh đã đoạt chức vô địch đôi nữ trong giải bóng bàn mở rộng diễn ra tại Crô-a-ti-a, một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch đơn nữ, đôi nữ, đánh đôi phối hợp trong giải bóng bàn thế giới, giải nhất đơn nữ cúp thế giới, giải nhì đôi nữ trong giải Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế. Năm 2004, Vương Nam đã đoạt chức vô địch nội dung đồng đội nữ trong giải bóng bàn thế giới, giải nhất đôi nữ trong giải Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế, giải nhì đơn nữ trong giải mở rộng Xin-ga-po, giải nhất đơn nữ của giải mở rộng Hy-lạp, cũng như giành được huy chương vàng nội dung đánh đôi với Trương Di Ninh trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích A-ten. Tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Vương Nam đã đoạt chức vô địch đồng đội nữ và giải nhì nội dung đơn nữ.