Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-12-22 15:57:04    CRIonline

Giải Ngoại hạng Anh:

Đội Xa-xtơn Vi-la có đội hình khá hoàn chỉnh trong mùa giải này, ngày 20 tiếp tục sắm vai "tay ngang", thắng Oét-hăm U-nai-tít với tỷ số 1-0 trên sân khách nhờ quả đá lầm chuồng của đối phương trong vòng thi đấu thứ 18 Giải Ngoại hạng Anh, tạm vươn lên xếp thứ ba trong bảng xếp hạng.

Vòng thứ 18 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2008/2009 đã diễn ra một trận đấu tiêu điểm trên sân Ê-mi-rát. A-xê-nan gặp Li-vơ-pun đang đứng đầu bảng xếp hạng trên sân nhà. Trải qua 90 phút thi đấu, A-xê-nan với đội hình 10 cầu thủ đã hoà Li-vơ-pun với tỷ số 1-1. Nâng số trận không thua trong các trận gặp ba đội nặng ký Chen-xi, Man-che-xtơ U-nai-tít và Li-vơ-pun từ tháng 12-2005 đến nay của A-xê-nan lên đến 10 trận.

Giải vô địch I-ta-li-a:

Với hai bàn thắng của Mai-xơn, hậu vệ người Bra-xin, đội In-tơ Mi-lan đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã thắng Xi-ê-na với tỷ số 2-1 trên sân khách trong vòng đọ sức thứ 17, đây cũng là trận thắng thứ 8 của In-tơ Mi-lan trong mùa giải này. Đội Giu-ven-tút thắng A-ta-lan-ta có lối chơi phòng thủ tốt nhất với tỷ số 3-1 trên sân khách. Sau trận thắng này, Giu-ven-tút đã thu hẹp khoảng cách với In-tơ Mi-lan xuống còn 6 điểm.

Trận cuối cùng trong vòng thứ 17 Giải vô địch I-ta-li-a diễn ra giữa AC Mi-lan và U-đi-ne-xơ. Kết quả, AC Mi-lan thắng đậm với tỷ số 5-1, đây cũng là trận thắng đầu tiên trong gần ba vòng thi đấu vừa qua. Hiện nay, AC Mi-lan đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, vẫn ít hơn đội In-tơ Mi-lan đứng đầu bảng những 9 điểm.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

Với sự đột phá và di chuyển không biết mệt nhọc của Rô-ben, đội Rê-an Ma-đrít có phần xuống chân gần đây đã thắng chật vật Va-len-xi-a có thực lực khá mạnh với tỷ số 1-0 trên sân nhà trong vòng đọ sức thứ 16. Đội Át-lê-ti-cô trong cùng thành phố với Rê-an Ma-đrít thắng thắng E-xpa-nhon "tàng tàng hạng trung" với tỷ số 3-2 trên sân khách, tạm thời vươn lên xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng. Còn Bác-xê-lô-na đã thắng Vi-la-rê-an với tỷ số 2-1 trên sân khách, dẫn đầu trong bảng xếp hạng với ưu thế 10 điểm.