Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quách Tinh Tinh—Nữ hoàng nhảy cầu Trung Quốc
   2008-12-10 16:52:12    CRIonline

 

Nhiều lần đoạt chức vô địch đã làm cho Quách Tinh Tinh trở thành nữ vận động viên nhảy cầu số 1 sau khi nữ vận động viên Phục Minh Hà giải nghệ.

Quách Tinh Tinh là vận động viên nổi tiếng, có khuôn mặt đẹp và rất thông minh. Tuy mọi người thích so sánh Quách Tinh Tinh với Phục Minh Hà và Lưu Triền (vận động viên thể dục dụng cụ đã giải nghệ), thích gắn tên Quách Tinh Tinh với Điền Lượng (nam vận động viên nhảy cầu), nhưng Quách Tinh Tinh trẻ tuổi vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, không tức bực. Đối mặt với các tin đồn, Quách Tinh Tinh vẫn tự tin, vẫn vui cười cởi mở, vẫn ước mơ đứng trên đỉnh cao nhảy cầu, và vẫn hướng về sống cuộc sống người bình thường.

Đặc điểm nhảy cầu của Quách Tinh Tinh là khởi động mạnh, các động tác phối hợp nhịp nhàng, động tác có độ khó cao. Mặc dù có những ưu thế này, nhưng sự nghiệp nhảy cầu của Quách Tinh Tinh lại đầy trắc trở. Năm 5 tuổi, Quách Tinh Tinh bắt đầu tập luyện nhảy cầu, năm 15 tuổi Quách Tinh Tinh lần đầu tiên tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, sau khi bị thất bại trong 2 Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, bị gãy xương, buộc phải đổi kỹ thuật nhảy cầu, bị bong võng mạc, tình yêu gặp phải trục trặc v.v., sau 11 năm chờ đợi, cho đến Đại hội Thể thao Ô-lim-pích A-ten năm 2004, Quách Tinh Tinh mới giành được thành tích tốt. So với Phục Minh Hà, nữ hoàng nhảy cầu khác của Trung Quốc, Quách Tinh Tinh trải qua nhiều trắc trở mới trở nên chín muồi, còn Phục Minh Hà ngay từ khi bắt đầu tham gia thi đấu đã liên tiếp đoạt chức vô địch trong 3 Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Năm 1988, Quách Tinh Tinh bắt đầu tập luyện nhảy cầu tại Căn cứ tập luyện thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc; năm 1992 được chọn vào đội tuyển nhảy cầu tỉnh Hà Bắc; năm 1993 được chọn vào đội tuyển quốc gia. Kể từ Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Át-lan-ta năm 1996, Quách Tinh Tinh đã 4 lần tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Xít-nây năm 2000 là lần thứ hai Quách Tinh Tinh tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, lúc đó Quách Tinh Tinh không thể nào vượt được đàn chị Phục Minh Hà ở nội dung 3 mét cầu mềm đơn nữ, chỉ giành được một tấm huy chương bạc, và ở nội dung 3 mét cầu mềm đôi nữ, môn mới thêm vào Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, Quách Tinh Tinh và Phục Minh Hà lại thua cặp vận động viên Nga Yulia Pakhalina và Vera Ilyina, chỉ đứng ở vị trí á quân, Quách Tinh Tinh mất đi cơ hội giành tấm huy chương vàng đầu tiên của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích cho mình. Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích A-ten năm 2004, Quách Tinh Tinh tham gia với tư cách vận động viên số 1 của đội nhảy cầu nữ Trung Quốc, cuối cùng đã đoạt chức vô địch ở nội dung 3 mét cầu mềm đơn nữ và cầu mềm đôi nữ. Quách Tinh Tinh cả thảy giành được 8 tấm huy chương vàng tại 4 Giải vô địch nhảy cầu Thế giới từ năm 2001 đến năm 2007.

20 giờ rưỡi tối 17 tháng 8 năm 2008, giờ Bắc Kinh, Quách Tinh Tinh đoạt chức vô địch ở nội dung 3 mét cầu mềm đơn nữ của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh lần thứ 29, đây là tấm huy chương vàng Ô-lim-pích thứ 4 của Quách Tinh Tinh, là tấm huy chương vàng thứ 35 của đoàn thể thao Trung Quốc giành được tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, cũng là tấm huy chương vàng thứ 5 của đội nhảy cầu Trung Quốc giành được trong Đại hội Thể thao lần này. Điều đáng chú ý là, trong vòng chung kết Quách Tinh Tinh đã giành được 415,35 điểm sau 5 lần nhảy, đây là số điểm tối đa trong lịch sử chung kết của nội dung 3 mét cầu mềm đơn nữ, Quách Tinh Tinh giành được tấm huy chương vàng này với một sức mạnh không gì ngăn cản nổi, rất xứng đáng với danh hiệu "nữ hoàng nhảy cầu".