Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 tiền đạo nước ngoài tại Giải ngoại hạng Anh-II
   2008-12-09 16:08:00    CRIonline

No.5 Zola

Mặc dù hiện nay đang dẫn dắt Câu lạc bộ West Ham United, nhưng Zola vẫn là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lòng các cổ động viên Câu lạc bộ Chelsea. Trong 7 năm đá cho Câu lạc bộ Chelsea, anh đã để lại rất nhiều ký ức tốt đẹp cho các cổ động viên sân chủ nhà. Tuy con số 89 bàn thắng trong 249 trận thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh không thật nổi bật lắm, nhưng xem lại lời đánh giá của phương tiện truyền thông Anh: "Trong 7 năm ở Câu lạc bộ Chelsea, cầu thủ người I-ta-li-a được tôn vinh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội quân áo xanh. Anh không những giống như một luồng gió mát, mà còn là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng, có thể thắp sáng linh cảm của đồng đội, thôi thúc họ tiến lên dưới sự lãnh đạo của mình."

No.4 Bergkamp

Câu lạc bộ Arsenal có nhiều tiền đạo nước ngoài xuất sắc, nhưng Bergkamp không còn nghi ngờ gì là một trong những tiền đạo tuyệt vời và nhanh nhẹn nhất. Vì kể từ khi đặt chân lên Bắc Luân Đôn 13 năm trước đến nay, Bergkamp luôn luôn sử dụng động tác giả lừa người khiến mọi người hoa mắt để làm sáng bầu trời đen của Giải ngoại hạng Anh. Mặc dù con số 87 bàn thắng trong 315 trận thi đấu Giải ngoại hạng Anh không thể nói là nhiều lắm, nhưng xem lại sự đánh giá của đồng đội Henry đối với anh: "Đối với tôi mà nói, Bergkamp luôn là đồng đội tốt nhất mà tôi đã gặp. Anh là một chân sút như trong mơ, mà hơn nữa còn không hề cướp công của người khác."

No.3 Van Nistelrooy

Tiền đạo người Hà Lan hầu như toả sáng rực rỡ ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Giải ngoại hạng Anh. Mùa giải năm 2001/2002, "Ông vua vùng cấm" ra sân 32 trận ghi 23 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, và rốt cuộc lập kỷ lục huy hoàng liên tục 8 trận ghi bàn thắng. Tại sân đấu trường Cúp C1 châu Âu năm đó, Van Nistelrooy cũng 10 lần phá lưới, và vì vậy giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội cầu thủ bóng đá nhà nghề Anh bình chọn. Tính đến trước khi rời khỏi Câu lạc bộ Manchester United vào mùa hè năm 2006, Van Nistelrooy đã đá 4 mùa giải ở đội Manchester United, và ghi 95 bàn thắng trong 150 trận thi đấu Giải ngoại hạng Anh.

No.2 Cantona

Mặc dù có người chỉ trích Cantona là "lười biếng, ngạo mạn, bạo lực", nhưng không có ai phủ nhận tài ba và khả năng lãnh đạo xuất sắc của anh. Trong báo "Mặt trời" Anh vừa mới đăng bài nhan đề "10 cầu thủ nước ngoài của ông Ferguson", Cantona xếp trong 3 ngôi đầu. Trước tháng 5 năm 1997 tuyên bố treo giầy, Cantona cả thảy khoác áo đội Manchester United ra sân 144 trận ghi 64 bàn thắng trong Giải ngoại hạng Anh. Ngoài ra, anh còn ghi 11 bàn thắng tại các giải Anh, ghi 5 bàn thắng trong Cúp C1 châu Âu.

No.1 Henry

Ra sân 254 trận ghi 174 bàn thắng trong Giải ngoại hạng Anh, số bàn thắng của Henry đáng để cho tất cả mọi tiền đạo Giải ngoại hạng Anh khâm phục. Trong thời gian đầu gia nhập Câu lạc bộ Arsenal năm 1999, phong độ của Henry không được tốt lắm, nhưng trong thời gian 8 năm ở đội bóng, Henry đã trở thành tiền đạo nước ngoài ghi số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử Giải ngoại hạng Anh, cũng là động lực truyền chiến thắng của Câu lạc bộ Arsenal sau khi bước vào thế kỷ 21.