Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Nghị Phu: Vận động viên bắn súng nổi tiếng của Trung Quốc
   2008-11-26 16:09:21    CRIonline

Vương Nghị Phu, người tỉnh Liêu Ninh, vận động viên bắn súng xuất sắc của Trung Quốc. Vương Nghị Phu năm 24 tuổi đã giành Huy chương Đồng trong cùng một nội dung với Hứa Hải Phong giành tấm Huy chương Vàng Ô-lim-pích đầu tiên cho Đoàn Trung Quốc tại Thế vận hội Lốt An-giơ-lét năm 1984. Tại Ô-lim-pích năm 1988, anh không giành được huy chương nào, thế nhưng tại Ô-lim-pích năm 1992 anh đã giành chức vô địch. Và sau đó lại giành Huy chương Bạc tại Ô-lim-pích Át-lan-ta năm 1996 và Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000. Năm 2004 Vương Nghị Phu lần thứ 6 tham gia thi đấu tại Ô-lim-pích và giành Huy chương Vàng nội dung súng ngắn hơi 10 mét nam.

Vương Nghị Phu năm 16 tuổi vào trường thể thao nghiệp dư tỉnh Liêu Ninh, năm 1977 tham gia đội tuyển bắn súng tỉnh Liêu Ninh, năm 1994 được điều đến Trung tâm Quản lý môn bắn cung Ủy ban Thể dục Thể thao Nhà nước, hiện là Phó lãnh đội, huấn luyện viên kiêm vận động viên Đội bắn súng quốc gia.

Vương Nghị Phu được tôn vinh là "cây đại thụ" trong làng bắn súng Trung Quốc. Tháng 3-2005 ông được bổ nhiệm làm Tổng huấn luyện viên của đội bắn súng quốc gia, kiêm huấn luyện viên trưởng của đội súng ngắn. Sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm, Vương Nghị Phu cho biết "Nhiệm vụ nặng nề này đòi hỏi có người gánh vác, tôi cho rằng mình tương đối thích hợp. Tôi đã tham gia 6 kỳ Ô-lim-pích, 6 kỳ Á vận hội và 6 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Tôi sẵn sàng truyền thụ những kinh nghiệm của mình cho các vận động viên trẻ, làm một hòn đá tảng để nâng đỡ cho họ trưởng thành". Trước ngày diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, Vương Nghị Phu nói "Đội Trung Quốc đã giành được thành tích tốt nhất trong lịch sử môn bắn súng tại Ô-lim-pích A-ten, bởi vậy, muốn có sự đột phá lớn hơn thì gánh nặng và áp lực của chúng tôi là rất lớn. Song, tôi tràn đầy lòng tin hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng cục đã bố trí và sự mong đợi của nhân dân cả nước tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này".

Vương Nghị Phu được tôn vinh là "xạ thủ kỳ cựu" trong lịch sử Ô-lim-pích, ông từng hai lần giành Huy chương Vàng Ô-lim-pích, có thể nói đây là thành tích rất rực rỡ. Song, với tư cách là Tổng huấn luyện viên Đội bắn súng Trung Quốc, Vương Nghị Phu chắc chắn sẽ tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh với tư cách huấn luyện viên. Bởi vậy, ông đã có sự chuẩn bị rất đầy đủ và cặn kẽ. Cũng như các vận động viên lão thành vậy, ông đã từ một nhà vô địch Ô-lim-pích trở thành người cầm cân nảy mực của Đội bắn súng Trung Quốc.

Vương Nghị Phu đã được trao những danh hiệu sau đây:

--"Mười vận động viên xuất sắc toàn quốc" năm 1992.

--"Mười vận động viên xuất sắc toàn quốc" năm 1994.

--"Chiến sĩ thi đua toàn quốc" năm 1995.

--Được trao tặng Huân chương Thể thao hạng nhất của Ủy ban Thể dục Thể thao Nhà nước tháng 8-1996.

--Được bầu làm Ủy viên Nhóm Thể thao Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Trung Quốc khóa 9.

--Được trao tặng danh hiệu "hai lần được bình chọn là 10 vận động viên xuất sắc" môn bắn súng toàn quốc do Liên đoàn Bắn súng Trung Quốc và Công ty dụng cụ thể thao Lý Ninh Bắc Kinh phối hợp tổ chức tháng 7-1997.

--Tháng 4-1998 được Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành.