Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Barcelona chảy máu 10 siêu sao
   2008-11-18 15:49:54    cri
Những siêu sao bóng đá buộc phải rời Câu lạc bộ Barcelona ra đi hầu như đã trở thành quy luật huyền bí. Trong lịch sử Câu lạc bộ Barcelona, đã có 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần lượt phải đợi nón ra đi. Ngoài Ronaldinho ra, 4 cầu thủ khác là Romario, Ronaldo, Figo và Rivaldo.

No.10 Romario

Năm 1994, Romario dẫn dắt đội Bra-xin đoạt Cúp Thế giới tại Mỹ. Vì hội chứng căn bệnh tổng hợp Cúp Thế giới, đội Barcelona liên tiếp thua trận sau khi bước vào mùa giải thi đấu, sự chỉ trích thậm chí la ó của các phương tiện truyền thông Catalunya khiến Romario cực kỳ bất mãn. Mùa hè năm 1995, Romario rời câu lạc bộ, kết thúc cuộc đời bóng đá nhà nghề ngắn ngủi tại đội Barcelona.

No.9 Laudrup

Người Đan Mạch là cầu thủ chủ chốt chơi ở vị trí tuyến giữa của đội Barcelona đã cùng đồng đội 4 lần liên tiếp đoạt chức vô địch tại Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, và vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 1992. Mùa hè năm 1994, đội Barcelona hợp đồng mua Hagi đá rất xuất sắc tại Cúp Thế giới. Laudrup chuyển sang đội Real Madrid sau khi mất vị trí chủ chốt, và giúp đội Real Madrid phá vỡ sự độc quyền của đội Barcelona vào mùa giải năm 1994/1995.

No.8 Guardiola

Guardiola được tôn vinh là vua bóng đá vĩnh viễn của sân Nou Camp, anh đóng góp toàn bộ sự nghiệp huy hoàng bóng đá nhà nghề của mình cho đội Barcelona. Anh giúp đội bóng 4 lần đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, 1 lần vô địch Cúp C2 châu Âu, 1 lần vô địch Cúp C1 châu Âu và 2 lần vô địch Cúp Ngoại hạng châu Âu. Sau đó, Guardiola bị Xavier lấn mất vị trí chủ chốt, đội Barcelona cũng nhanh chóng sa thải anh ra khỏi đội bóng.

No.7 Rivaldo

Trong những ngày tháng ảm đạm nhất của đội Barcelona vào đầu thế kỷ 21, Rivaldo một mình một cờ trong đội bóng. Năm 2001, ông Van Gaal làm huấn luyện viên trưởng của đội Barcelona, huấn luyện viên trưởng người Hà Lan này cực kỳ bất hoà với Rivaldo. Chủ tịch Câu lạc bộ Barcelona Gaspart rốt cuộc lựa chọn ông Van Gaal, hủy bỏ hợp đồng với Rivaldo vào mùa hè năm 2002. Sau đó không lâu, ông Van Gaal buộc phải từ chức vì thành tích thi đấu tại Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha quá tồi tệ, ông Gaspart cũng phải tự nhận lỗi và từ chức.

No.6 Kubala

Năm 1950, cầu thủ Người Hung-ga-ri Kubala trở thành một thành viên của đội Barcelona. Anh đã 329 lần khoác áo đội tuyển Barcelona và ghi 256 bàn thắng. Trong thời gian ở đội Barcelona, Kubala cùng đồng đội lần lượt 4 lần đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha và 2 lần vô địch Cúp C2 châu Âu. Nhưng trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1961, Kubala bị chấn thương nặng. Một năm sau, anh buộc phải treo giầy dưới sự thúc ép của chủ tịch Câu lạc bộ Barcelona Ludette.

1 2