Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội thể thao Ô-lim-pích Xanh Lu-i năm 1904: Thế vận hội của người Mỹ
   2008-11-12 14:23:10    CRIonline

Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 3 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 23 tháng 11 năm 1904 tại Xanh Lu-i thành phố lớn thứ 8 của Mỹ, Ô-lim-pích kéo dài hơn 5 tháng, đây lại là một Ô-lim-pích diễn ra với thời gian dài nhất trong lịch sử Đại hội thể thao Ô-lim-pích.

Người Mỹ đến từ bên kia đại dương đã phát huy xuất sắc trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích A-ten, Pa-ri, ông Coupertin mong Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 3 có thể diễn ra tại Mỹ. Xanh Lu-i đã trở thành thành phố đăng cai tổ chức Ô-lim-pích lần thứ 3, trước đó vốn định tổ chức Hội chợ thế giới để kỷ niệm thành phố này thành lập 100 năm vào năm 1903, sau đã chuyển sang tổ chức vào năm 1904. Nước đăng cai muốn tổ chức đồng thời cả Hội chợ và Đại hội thể thao Ô-lim-pích để tăng thêm phần long trọng.

Tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần này chỉ có 12 nước, là một Ô-lim-pích có số nước tham gia ít nhất trong lịch sử. Rất nhiều nước châu Âu gồm Pháp đều không tham gia, chỉ có 7 nước như Anh, Đức, Hy Lạp, Na-uy, Áo, Hung-ga-ry, Thụy Sỹ,v.v. với 41 vận động viên châu Âu đã tham gia thế vận hội lần này, trong đó không ít vận động viên của một số nước còn là kiều bảo hoặc lưu học sinh đang ở Mỹ. Ngoài các nước châu Âu ra, 5 đoàn đại biểu là nước chủ nhà Mỹ và Cu-ba, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a cũng như Nam Phi--- lần đầu tiên tham gia. Theo ghi chép, năm 1904 Trung Quốc cũng từng đưa tin về Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 3, nhưng chưa có phản ứng gì trong xã hội.

Đại hội thể thao lần này cả thảy có 625 vận động viên tham gia, trong đó Mỹ đã chiếm 533 người, cả thảy có 8 nữ vận động viên, toàn bộ do Mỹ cử ra. Vì vận động viên nước ngoài cả thảy chưa đến 100 người, cho nên một số môn thi đấu như quyền Anh, vật tự do, bắn cung, tennis, bóng nước,v.v. hầu như đều là người Mỹ, cho nên người ta gọi Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần này là Thế vận hội của người Mỹ.

Môn thi đấu của Ô-lim-pích lần này có chút thay đổi. Lần trước đã tổ chức môn cưỡi ngựa, thuyền buồm, xe đạp, bắn súng,v.v., nhưng lần này lại không được đưa vào danh sách thi đấu, trong khi đó lại tăng môn quyền Anh, khúc côn cầu,v.v. khôi phục môn vật, cử tạ từng tổ chức tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ nhất. Thi đấu phần nữ chỉ có một môn bắn cung, đồng thời lần đầu tiên đã tổ chức thi đấu biểu diễn bóng rổ. Ô-lim-pích Xanh Lu-i và Ô-lim-pích Pa-ri có rất nhiều điểm giống nhau, sân nhà thi đấu, thiết bị thể thao,v.v. đều rất đơn giản và khó khiến người ta hài lòng.

Ý kiến đánh giá về Thế vận hội cũng khác nhau, thế nhưng, so với Thế vận hội Pa-ri lần trước, Thế vận hội Xanh Lu-i rất thành công. Trong hai Đại hội thể thao Ô-lim-pích này, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế và các nhân sỹ thể thao đều nhận thấy rằng, Đại hội thể thao Ô-lim-pích và Hội chợ thế giới tổ chức cùng một lúc là một thử nghiệm thất bại, Ô-lim-pích không những bị tác động bởi Hội chợ thế giới, mà còn sẽ bị Hội chợ Thế giới "thôn tính", trở thành công cụ tuyên truyền và phụ thuộc. Trong phần lớn các môn thi đấu, vận động viên Mỹ không những đoạt hết các huy chương vàng, bạc, đồng, mà còn ôm trọn 6 ngôi đầu bảng, thật không hổ danh là "Thế vận hội của người Mỹ".