No.6 Denílson
Mùa hè năm 2008, sự ra đi của Flamini và Gilberto từng làm cho cổ động viên đội Arsenal rất lo lắng. Nhưng sau khi xem tất cả các trận thi đấu đầu giải đến nay, họ cảm thấy sự ra đi của hai cầu thủ nói trên không hề gây ảnh hưởng gì cả. Cựu đội trưởng U20 Bra-xin Denílson đã hoàn toàn bù lấp chỗ trống giữa sân. Ông Wenger chỉ mất có 3,4 triệu bảng Anh đã có được Denílson trong câu lạc bộ.
No.7 Afonso Alves
Afonso Alves từng là "pháo thủ" mạnh ghi 7 bàn thắng trong một trận đấu Giải vô địch bóng đá Hà Lan. Sau khi gia nhập đội Middlesbrough với giá cao 12 triệu bảng Anh vào tháng 1 năm 2008, Afonso Alves đã ghi 7 bàn thắng trong 13 trận thi đấu Giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp theo. Khả năng của anh không còn gì phải nghi ngờ, nhưng liệu anh có thể thích ứng được với khí hậu giá rét ở Anh vẫn là dấu hỏi.
No.8 Lucas
Để tìm một cầu thủ đá ở vị trí giữa sân "từ vùng cấm địa đến vùng cấm địa", ông Benítez phải bỏ ra 8 triệu bảng Anh để mua Lucas cho đội Liverpool. Dù anh còn chưa đứng vững trong vị trí chủ chốt, nhưng không ai nghi ngờ đối với tương lai tươi sáng của anh.
No.9 Maridinia
Người Bra-xin đầu tiên đi vào giới bóng đá Anh. Năm 1987, đội Newcastle mua anh từ đội Palmeiras với giá cao 575 nghìn bảng Anh. Dưới sự nỗ lực chung của anh tràng nhỏ con Bra-xin và Gascoigne, đội Newcastle rốt cuộc đứng vị trí thứ 8 trong mùa giải này. Nhưng sau một năm, phong độ của Maridinia nhanh chóng giảm sút, đội Newcastle vì thế mà cũng bị xuống hạng.
No.10 Geovanni
Geovanni là một tiền đạo từng gặp không ít thất bại ở đội Barcelona. Sau khi gia nhập đội Manchester mùa giải trước, điểm sáng nhất của anh là ghi bàn thắng duy nhất trong trận Derby gặp đội Manchester Unitd. Mùa hè năm 2008, Geovanni chuyển sang đội Hull City, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh khả năng của mình. 1 2 |