Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-11-10 16:34:56    cri

Giải Ngoại hạng Anh:

 

Trong các trận thi đấu diễn ra ngày 8, đội A-xê-nan thắng Man-che-xtơ U-nai-tít với tỷ số 2:1 trên sân nhà, giành được thắng lợi trong trận then chốt này. Đội Li-vơ-pun thắng Oét Brôm-uých một cách nhẹ nhõm với tỷ số 3:0, vươn lên đứng đầu bảng.

Trong các trận diễn ra ngày 9 giờ địa phương, đội Chen-xi thắng Blách-bơn với tỷ số 2:0 trên sân khách, A-nen-ca một mình ghi hai bàn thắng. Như vậy, Chen-xi giành thắng lợi 9 trận trên sân khách, ngang bằng với kỷ lục đã lập được trong mùa giải 2004/2005, và trở lại với vị trí đầu bảng.

Giải vô địch I-ta-li-a:

 

Vòng thứ 11 Giải vô địch I-ta-li-a đã diễn ra 7 trận đấu, đội Giu-ven-tút thắng Chi-ê-vô với tỷ số 2:0 trên sân khách, giành thắng lợi trong 6 trận liền. Trong một trận thi đấu khác, đội In-tơ Mi-lan thắng U-đi-ne-dơ với tỷ số 1:0 trên sân nhà, chặn đứng bước chân thắng 5 trận liền của U-đi-ne-dơ, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 24 điểm.

Trong trận thi đấu cuối cùng của vòng này, đội AC Mi-lan hoà Lếch-xơ với tỷ số 1:1 trên sân khách, dừng bước chân thắng 6 trận liền và vươn lên xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng. Rô-nan-đi-nhô ra sân với tư cách dự bị đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số này, đây cũng là lần đầu tiên Rô-nan-đi-nhô giành thắng lợi cho AC Mi-lan trên sân vận động Xan Xi-rô.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

 

Giải vô địch Tây Ban Nha ngày 8 diễn ra hai trận thi đấu trong vòng thứ 10, đội Bác-xê-lô-na thắng đậm Va-la-đô-lít với tỷ số 6:0. Tiền đạo người Ca-mơ-run Ê-tô một mình ghi 4 bàn thắng, Gút-giôn-xe và Ăng-ri mỗi người ghi một bàn, đã giúp Bác-xê-lô-na giành thắng lợi trong 8 trận liền và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Cầu thủ người Ác-hen-ti-na Hi-guan cũng một mình ghi 4 bàn thắng, giúp Rê-an Ma-đrít thắng Ma-la-ga với tỷ số 4:3 trên sân nhà. Sau trận đấu, Bác-xê-lô-na đứng đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, Rê-an Ma-đrít xếp thứ 2 với 23 điểm.

Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức:

 

Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức ngày 8 diễn ra 5 trận đấu. Đội Lê-vơ-cu-xen đã bị đối thủ Can-xru-hơ san bằng tỷ số trong tình hình dẫn trước 3 điểm, để lỡ mất cơ hội vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Một trận thi đấu tiêu điểm khác diễn ra giữa Bai-éc Mu-ních và Xan-cơ 04, kết quả Bai-éc Mu-ních thắng với tỷ số 2:1, Tô-ni và Ri-bê-ry mỗi người ghi một bàn thắng. Như vậy, Bai-éc Mu-ních đã giành thắng lợi trong 5 trận liền.