Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười cầu thủ lương thấp nhưng nổi trội trong làng bóng đá thế giới
   2008-11-04 17:54:19    CRIonline

No.10: Bô-ri-e-lô (600 nghìn ơ-rô)

Bô-ri-e-lô đã giúp Giơ-noa ghi 19 bàn trong mùa giải 2007/2008, xếp thứ 3 về những chân sút xuất sắc chỉ sau Tơ-rê-ghết và Pi-e-rô, thế nhưng mức lương của anh chỉ có 600 nghìn ơ-rô/năm. Ông bầu câu lạc bộ Giơ-noa chỉ mất có 2,5 triệu ơ-rô đã mua được Bô-ri-e-lô từ AC Mi-lan, trong khi đó, gía chuyển nhượng của Bô-ri-e-lô hiện nay đã tăng lên gấp 5 lần.

No.9: Chi-e-li-ni (900 nghìn ơ-rô)

Nếu như nói đội I-ta-li-a vô địch thế giới đã thua một cách thảm hại tại Cúp vô địch châu Âu năm 2008, thì điều an ủi lớn nhất đối với họ là có được Chi-e-li-ni. Chi-e-li-ni, cầu thủ trẻ trung vệ của đội Giu-ven-tút được công nhận là người nối nghiệp của Ne-xta, thế nhưng mức lương của anh chỉ có 900 nghìn ơ-rô/năm, chỉ bằng con số lẻ 4,9 triệu ơ-rô/năm của đội trưởng Pi-e-rô.

1 2 3 4 5