Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười "người hùng" của Rê-an Ma-đrít
   2008-10-31 16:55:33    CRIonline

1/ I-van Da-mô-ra-nô(1992-1996):

Rê-an Ma-đrít thắng đậm Bác-xê-lô-na với tỷ số 5:0 trên sân nhà trong mùa giải 1994/1995. I-van Da-mô-ra-nô là tiền đạo số một của Rê-an Ma-đrít lúc đó đã ghi ba bàn thắng bằng cả đánh đầu lẫn chân sút, khiến cho các cổ động viên Rê-an Ma-đrít suốt đời không thể nào quên.

2/ Rô-nan-đô(2002-2007):

Mùa giải đầu tiên mà Rô-nan-đô đầu quân cho Rê-an Ma-đrít cũng là mùa giải khiến mọi người hài lòng nhất. Anh đã biểu diễn thủ thuật hai qua một trong trận gặp A-la-vét ở giải vô địch hồi tháng 3, hơn một tháng sau Rô-nan-đô lại lặp lại thủ thuật này trong trận tứ kết gặp Man-che-xtơ U-nai-tít ở lượt về Giải vô địch châu Âu, khiến cho nhà tỷ phú Nga A-bra-mô-vích có mặt trên khán đài hôm đó bắt đầu say mê với môn thể thao "vua" này.

3/ Di-đan(2001-2006):

Nhà nghệ thuật bóng đá Pháp Di-đan tuy phá lưới ít hơn so với các cầu thủ tiền đạo, nhưng thủ thuật hai qua một duy nhất trong cuộc đời bóng đá nhà nghề của anh lại được thực hiện ở Rê-an Ma-đrít. Ngày 12-1-2006, Rê-an Ma-đrít thắng Xê-vi-lơ với tỷ số 4:2 trên sân nhà, Di-đan trợ công phá lưới khung thành của Gu-ti, sau đó anh lại ghi tiếp 3 bàn thắng bằng quả phạt đền 11 mét và hai cú sút ngoạn mục sau thủ thuật hai qua một, báo hiệu đỉnh cao cuối cùng trong cuộc đời bóng đá của anh.

4/ Van Ni-xten-ru(2006 đến nay):

Mùa giải 2006/2007, Van Ni-xten-ru lần thứ hai ra sân trong đội hình Rê-an Ma-đrít, nhưng anh đã ba lần phá lưới đối phương trong trận gặp Lê-van-tê, giúp Rê-an Ma-đrít giành thắng lợi với tỷ số 4:1. Trong trận gặp Ô-xa-xu-na trên sân khách ở vòng thứ 10 Giải vô địch Tây Ban Nha diễn ra sau đó, Van Ni-xten-ru một mình ghi 4 bàn thắng. Khi anh rời sân, các cổ động viên trên sân đã dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất.

5/ Ra-un(1994 đến nay):

Ra-un lần đầu tiên thể hiện thủ thuật hai qua một là trong trận thắng đậm Va-la-đô-lít với tỷ số 7:2 trong mùa giải 2002/2003. Tính đến nay anh đã 4 lần thể hiện thủ thuật này, nhất là trong trận gặp Phê-ren-va-rô-xi trong Giải vô địch châu Âu năm 1995/1996, kết quả thắng đối phương với tỷ số 6:1.

6/Pu-xcát(1958-1966):

Pu-xcát từng hai lần thể hiện thủ thuật hai qua một trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu, đi vào sử sách của làng bóng đá thế giới. Năm 1960, trong trận thắng Phrăng-phuốc với tỷ số 7:3, Pu-xcát một mình ghi 4 bàn thắng. Năm 1962, anh lại tái diễn thủ thuật này trong trận chung kết với Ben-phi-ca, nhưng đáng tiếc kết quả trận đấu Rê-an Ma-đrít đã thua đối thủ với tỷ số 3:5.

7/Đi Xtê-pha-nô(1953-1964):

Trong trận chung kết thắng Phrăng-phuốc 7:3 được mọi người tôn vinh là vĩ đại nhất trong lịch sử Giải vô địch châu Âu, Đi Xtê-pha-nô cũng đã thể hiện thủ thuật hai qua một trong khi Pu-xcát ghi 4 bàn thắng. Đây cũng là một pha đi bóng nổi tiếng nhất trong cuộc đời bóng đá nhà nghề của anh. Cũng như Pu-xcát, Đi Xtê-pha-nô, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội Rê-an Ma-đrít là tiêu chí của thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử của đội Rê-an Ma-đrít.

8/Mô-ren-tét(1997-2003, 2004-2005):

Mô-ren-tét đến nay vẫn là người hùng của Va-ren-xi-a. Trong trận Rê-an Ma-đrít thắng Lát Pan-ma với tỷ số 7:0, Mô-ren-tét một mình ghi 5 bàn thắng. Nếu không đá hỏng quả phạt đền 11 mét, anh sẽ hai lần hoàn thành thủ thuật hai qua một một cách ngoạn mục khiến mọi người bàng hoàng. Hiện tượng này là rất hiếm có trong nền bóng đá hiện đại.

9/Bu-tơ-ra-ghê-nô(1983-1995):

Thời kỳ huy hoàng thứ hai trong lịch sử Rê-an Ma-đrít là thập niên 80 của thế kỷ trước. Thủ thuật hai qua một nổi tiếng nhất của Bu-tơ-ra-ghê-nô, linh hồn của hàng tiền đạo Rê-an Ma-đrít là trong mùa giải 1985/1986, Rê-an Ma-đrít thua An-đơ-lếch với tỷ số 0:3 trên sân khách trong lượt đi vòng loại Giải vô địch. Trong trận đấu lượt về trên sân nhà Bê-na-bu, Bu-tơ-ra-ghê-nô đã biểu diễn thủ thuật hai qua một, giúp Rê-an Ma-đrít "rửa hận" với tỷ số 6:1 và lọt vào vòng trong.

10/Đa-vô Xu-cơ(1996-1999):

Cầu thủ tiền đạo người Crô-a-ti-a này có thể nói không mấy vui vẻ trong thời gian đầu quân cho Rê-an Ma-đrít. Trong mùa giải đầu tiên sau khi đầu quân, Xu-cơ đã ba lần biểu diễn thủ thuật hai qua một trong Giải vô địch, cả thảy ghi 24 bàn thắng, thế nhưng, vẫn phải xếp sau Rô-nan-đô trong danh sách làm bàn. Tuy nhiên, anh và đội bóng đã giành được chức vô địch trong mùa giải này.