Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-10-13 15:26:56    cri
Vòng đấu loại Cúp thế giới rạng sáng 12 giờ Bắc Kinh đã diễn ra tại các nơi trên thế giới. Những đội mạnh truyền thống của châu Âu đều thắng hoặc hoà, không có đội nào thua trong vòng đấu loại lần này. Đội mạnh Nam Mỹ Ác-hen-ti-na cũng thắng đội U-ru-guay kình địch lâu nay trên sân nhà.

Đội Anh thắng đậm đội Ca-dắc-xtan với tỷ số 5:1

Đội Anh dưới sự cầm trịch của huấn luyện viên Ca-pê-lô đã thắng đậm đội Ca-dắc-xtan với tỷ số 5:1 trên sân Uên-blây. Còn "cậu bé huyền thoại" Ru-nây của Man-che-xtơ U-nai-tít đã ghi hai bàn thắng.

Đội Tây Ban Nha vô địch châu Âu đã thắng nhẹ nhõm đội Ê-xtô-ni-a với tỷ số 3:0 trên sân khách. Tiền đạo Vi-la phá lưới bằng quả phạt đền 11 mét, hai trung vệ Hoan-ni-tô và Puy-ôn cũng có một lần phá lưới.

   

Bồ Đào Nha vs Thụy Điển                  Tây Ban Nha vs Ê-xtô-ni-a

Đội Cộng hoà Liên bang Đức cũng giành thắng lợi trong vòng đấu này, thắng đội Nga có thực lực khá mạnh với tỷ số 2:1 trên sân nhà. Pô-đôn-xki ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Đức ở phúc thứ 9 của hiệp một. Đến phút thứ 28, đội trưởng Ba-lách sau một thời gian vắng mặt do chấn thương đã nâng tỷ số lên 2:0. Đến hiệp 2, A-xa-vin của đối phương gỡ được một bàn.

Công thần của đội Hà Lan trong vòng thi đấu này là Van Đơ Vát, với hai đường chuyền sắc sảo của anh, Ma-ti-xen và Hăng-tê-la đã phá lưới đối phương, giúp đội Hà Lan thắng đội Ai-xơ-len với tỷ số 2:0 trên sân nhà.

   

Hà Lan vs Ai-xơ-len                 I-ta-li-a vs Bun-ga-ri

Với sự biểu hiện xuất sắc trong hiệp 2, đội Pháp có thành tích sa sút trong thời gian qua đã hoà đội Ru-ma-ni với tỷ số 2:2 trong tình hình bị dẫn trước hai điểm. Hiện nay, đội Pháp thi đấu 3 trận chỉ được 4 điểm, xếp thứ 4 trong bảng. Vị thế của huấn luyện viên trưởng Đô-mê-nếch đang đứng trước khủng hoảng tín nhiệm lại càng trở nên trầm trọng hơn.

Đội I-ta-li-a cũng gỡ hoà trong vòng thi đấu lần này, đội I-ta-li-a với động hình vắng mặt nhiều cầu thủ nặng ký đã phải ngậm ngùi chịu hoà đội Bun-ga-ri với tỷ số 0:0 trên sân khách. Đội Bồ Đào Nha thiếu hụt những cây làm bàn cũng đành chịu hoà đội Thụy Điển với tỷ số 0:0 trong vòng thi đấu này.

   

Ác-hen-ti-na vs U-ru-guay                  Bra-xin vs Vê-nê-xu-ê-la

Trong một trận tiêu điểm của vòng loại khu vực Nam Mỹ, đội Ác-hen-ti-na đã thắng đội U-ru-guay kình địch ở Nam Mỹ với tỷ số 2:1 trên sân nhà. Đội Bra-xin thắng đội Vê-nê-xu-ê-la với tỷ số 4:0 trên sân khách, vẫn dẫn trước đội Ác-hen-ti-na với bàn thắng nhiều hơn, xếp thứ 2 trong bảng, vẫn ít hơn đội Pa-ra-guay đứng đầu bảng những 4 điểm.

Trong ba trận thi đấu khác, đội Pa-ra-guay đứng đầu bảng trong khu vực Nam Mỹ đã thắng đội Cô-lôm-bi-a với tỷ số 1:0 trên sân khách; Bô-li-vi-a thắng Pê-ru với tỷ số 3:0 bằng ưu thế thi đấu trên cao nguyên ở sân nhà; đội Ê-cu-a-đo thắng đội Chi Lê với tỷ số 1:0 trên sân nhà.

Các trận thi đấu trong vòng đấu loại thứ 2 ở khu vực châu Phi đã kết thúc toàn bộ, có 20 đội bóng lọt vào vòng thi đấu thứ 3. Đội Xê-nê-gan từng lọt vào tứ kết Cúp thế giới năm 2002 không lọt được vào vòng sau đã gây lên một sự bất ngờ lớn cho mọi người.