Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-10-06 17:22:29    cri
Giải Ngoại hạng Anh:

   

Giải Ngoại hạng Anh ngày 5 giờ địa phương đã diễn ra 5 trận đấu của vòng 7, kết quả đội Chen-xi thắng A-xtơn Vi-la với tỷ số 2:0, vươn lên xếp đầu bảng với 17 điểm. Còn Li-vơ-pun đã thắng Man-che-xtơ Xi-ti với tỷ số 3:2 trong tình hình bị đối phương dẫn điểm trước. Tuy nhiên Li-vơ-pun vẫn chỉ xếp thứ 2 sau Chen-xi mặc dù cũng được 17 điểm, nhưng vì có bàn thắng ít hơn. Đội Hun Xi-ti thắng đội Tốt-ten-ham với tỷ số 1:0 trên sân khách, vươn lên xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, còn Tốt-ten-ham chưa thắng trận nào trong mùa giải này, đội sổ trong bảng xếp hạng.

Giải vô địch I-ta-li-a:

   

Giải vô địch I-ta-li-a ngày 4 đã diễn ra hai trận đấu của vòng 6, đội In-tơ Mi-lan thắng Bô-lô-na với tỷ số 2:1, có số điểm bằng La-di-ô, đội đứng đầu bảng, còn La-di-ô đã ngậm ngùi chịu hoà Lếch-xê với tỷ số 1:1. Trong các trận thi đấu khác, đội Giu-ven-tút thua Pa-lê-mô với tỷ số 1:2 trên sân nhà, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp. AC Mi-lan hoà Ca-gli-ra-ri với tỷ số 0:0.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

   

Trong vòng 6 Giải vô địch Tây Ban Nha, đội Bác-xê-lô-na đã xác định chiến thắng ngay trong 20 phút đầu trận đấu, thắng đậm đối thủ Át-lê-ti-cô Ma-đrít với tỷ số 6:1. Với thắng lợi này, Bác-xê-lô-na đã vươn lên xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng. Còn Vi-la-rê-an thắng Rê-an Bê-tít với tỷ số 2:1, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Rê-an Ma-đrít hoà Ê-xpan-nhon với tỷ số 2:2, dừng chân sau 4 trận thắng liên tiếp trong Giải vô địch và Cúp vô địch.

Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức:

Trong trận đấu tiêu điểm vòng 7 Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức, đội Bai-éc Mu-ních gặp đội Bốc-hăm trên sân nhà, kết quả trận đấu rất kịch tính trong 10 phút cuối cùng, Bốc-hăm đã ghi hai bàn thắng trong vòng 3 phút, san bằng tỷ số 3:3. Các trận thi đấu khác trong vòng này cũng diễn ra rất quyết liệt, Xtút-gát thắng đậm Brê-men với tỷ số 4:1 trên sân nhà; Lê-vơ-cu-xen thua Hơ-ta với tỷ số 0:1; Glát-bách thua Côn với tỷ số 1:2; Hô-phen-nhem thắng Phrăng-phuốc với tỷ số 2:1 trên sân nhà, tạm thời dẫn đầu trong bảng xếp hạng.