Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh hoan nghênh bạn bè khắp năm châu lại sum họp về Bắc Kinh
   2008-09-24 16:09:05    cri

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 và Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích lần thứ 13 được cả thế giới quan tâm đã khép lại thành công tại Bắc Kinh. Vận động viên của toàn thế giới đã cùng với nhân dân Trung Quốc hiến dâng cho thế giới hai ngày hội thể thao hoành tráng, rực rỡ và đặc sắc. Chúng ta chân thành cảm ơn các nước và bạn bè khắp năm châu đã đóng góp cho sự thành công của Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, cũng chân thành gửi tới bạn bè khắp năm châu tiếng nói từ tận đáy lòng "Bắc Kinh hoan nghênh các bạn lại sum họp về Bắc Kinh".

Kể từ khi giành được quyền đăng cai, nhân dân Trung Quốc nhiệt tình mến khách đã gửi đi lời mời thịnh tình với thế giới, Bé Phúc-linh vật của Ô-lim-pích Bắc Kinh là biểu tượng của tình hữu nghị, hoà bình và tinh thần phấn đấu vươn lên. Khi đọc liền tên của 5 Bé Phúc sẽ chứa chan tình cảm với câu "Bắc Kinh hoan nghênh bạn".

Vào thời điểm 100 ngày giờ đếm ngược khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã xây dựng chương trình MTV "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", thể hiện sự chân tình của Trung Quốc. Khi các vận động viên lần lượt có mặt tại Bắc Kinh, Làng Ô-lim-pích đậm đà bản sắc Trung Quốc đã khiến cho các vận động viên cảm nhận được nền văn hóa phong phú, đa sắc mầu của Trung Quốc trong khi nhận được sự phục vụ chu đáo như ở nhà mình. Nền ẩm thực truyền thống chính tông, các hoạt động biểu diễn đậm đà bản sắc, những cơ sở chứa chan nhân tính hóa, những sân nhà thi đấu hiện đại hóa như trong tranh đều đã khiến cho khách quý đến từ năm châu bốn biển cảm thấy ấm cúng hơn bao giờ hết.

Nhìn lại lịch trình thi đấu đặc sắc, mọi người thuộc các nước, các dân tộc đã tăng cường giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích thông cảm lẫn nhau, hữu nghị, đoàn kết và cạnh tranh công bằng. Tuy người Trung Quốc thường nói "Không có yến tiệc nào là không tan cuộc", nhưng người Trung Quốc mến khách chân thành hoan nghênh bạn bè các nơi trên thế giới lại về thăm Bắc Kinh, du ngoạn Trung Quốc.

Chúng tôi hoan nghênh các bạn lại đến, thúc đẩy sự tiến bộ chung, sự phồn vinh chung của Trung Quốc và thế giới. Trong xu thế phát triển của lịch sử nhất thể hóa toàn cầu và toàn cầu hóa kinh tế, sự phát triển của Trung Quốc ngày càng không thể tách rời với thế giới, sự phồn thịnh của thế giới cũng ngày càng không thể tách rời với Trung Quốc. Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh là một vũ đài thể hiện trình độ mở cửa của Trung Quốc với thế giới. Tự do đưa tin phỏng vấn, thông tin minh bạch cũng như thủ tục nhập cảnh tiện lợi, hàng loạt các biện pháp mở cửa trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích đã thể hiện lên tấm lòng rộng mở của Trung Quốc, cũng đã tăng thêm sự hiểu biết giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới. Chúng tôi hoan nghênh các bạn lại đến Bắc Kinh, đến Trung Quốc, cảm nhận tấm lòng rộng mở của một nước lớn đang phát triển, ghi nhận chặng đường tiến bộ toàn diện của Trung Quốc.

Nhà văn Lương Thực Thu của Trung Quốc từng nói với bạn bè rằng "Bạn đi, tôi không tiễn bạn; bạn đến, bất kể mưa to gió lớn tôi đều sẽ ra đón bạn". Hôm nay, chúng ta tiễn đưa bạn bè các nước trên thế giới cũng nói với họ một câu rằng "Bắc Kinh hoan nghênh bạn bè khắp năm châu lại sum họp về Bắc Kinh".